Quân đoàn 1: Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học tập, làm theo Bác

Sáng 11-4, Quân đoàn 1 tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1 tham dự; cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong Quân đoàn.

 Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị khẳng định: Thời gian qua,Đảng ủy Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Quân đoàn luôn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt toàn diện, đồng bộ, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; phát huy được vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, các lực lượng.

Quân đoàn có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo; tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng yếu, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật là, Quân đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì phát huy và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị; tiêu biểu như các mô hình: “3 không, 4 tốt”; “Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”... Tại hội nghị, các tham luận đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, các hạn chế, tồn tại, bàn về các giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Các đại biểu thuộc Quân đoàn 1 tham dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Chính ủy Sư đoàn 312 tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng biểu dương những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW. Đồng chí Chính ủy Quân đoàn đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách, nghị quyết, chỉ thị cấp trên, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam về các nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, giáo dục các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-1-nhieu-mo-hinh-moi-cach-lam-hay-trong-hoc-tap-lam-theo-bac-724604