Quân đoàn 2 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Ngày 28-9, Quân đoàn 2 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/ QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 khẳng định, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát thực tiễn, nắm vững phương châm, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện các đối tượng và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu theo đúng tinh thần của nghị quyết, đã có nhiều biện pháp, chủ động đổi mới đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

 Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765, Đảng ủy Quân đoàn đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tập trung đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới chương trình huấn luyện; đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn xác định, công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của Quân đoàn, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

5 năm qua, trong quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tập trung huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện ăn, ở dã ngoại dài ngày, chủ động đẩy mạnh nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập CH-CQ và diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, huấn luyện, dạy học và diễn tập. Tăng cường huấn luyện các nội dung về phòng chống bạo loạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Cùng với công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, Quân đoàn đã tổ chức và chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tổ chức các cuộc hội thi, hội thao, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Từ năm 2013 đến nay, Quân đoàn đã tổ chức được 31 cuộc hội thi đạt kết quả tốt. Thông qua các hội thi các cấp, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chỉ huy, cơ quan, đơn vị, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi.

Trong đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, gắn với huấn luyện và chiến đấu giai đoạn 2013-2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Quân đoàn đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chương trình môn học, đổi mới phương pháp dạy học, trọng tâm phương pháp duy trì luyện tập, rèn luyện động tác, tác phong chỉ huy cho học viên; tổ chức huấn luyện đêm sát với thực tế chiến đấu, qua đó chất lượng huấn luyện được nâng lên. Kết quả tốt nghiệp các khóa học viên 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi từ 99,6% đến 100%. Chất lượng học viên ra trường được các đơn vị đánh giá cao, hằng năm có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện tại đơn vị…

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân đoàn đánh giá, trong giai đoạn vừa qua, chất lượng huấn luyện và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn ngày càng được nâng lên, có độ vững chắc; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, như nhiệm vụ A70, diễn tập PK-14, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng (DT-17), diễn tập tác chiến chiến lược trên chiến trường miền Bắc (MB-17), góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, Quân đoàn đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: PHÚC THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-2-so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-765-cua-quan-uy-trung-uong-550677