Quân đoàn 2 sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

Sáng 12-7, tại Bắc Giang, Quân đoàn 2 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

 Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, Quân đoàn 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự, tiêu biểu là một số nhiệm vụ như: Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cơ động ra khu sơ tán đúng quy định của Bộ Quốc phòng, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng các công trình chiến đấu đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối; thực hiện nghiêm công tác tổ chức lực lượng năm 2019; huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đạt kết quả cao; kết quả huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, có 81,2% khá, giỏi; diễn tập chiến thuật cấp trung đội bộ binh có bắn đạn thật đạt kết quả khá, an toàn tuyệt đối; huấn luyện dự bị động viên chặt chẽ, đúng kế hoạch, đạt kết quả khá... Hội nghị cũng khẳng định, trong thời gian qua, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị duy trì có nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Cùng với khẳng định những kết quả tích cực đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng cuối năm 2019, Quân đoàn 2 xác định tổ chức thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trong đó có các nhiệm vụ quan trọng như: Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực SSCĐ; quán triệt và chấp hành nghiêm công tác tổ chức lực lượng năm 2019; tổ chức huấn luyện và đào tạo cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vật chất hậu cần và vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ...

Cũng trong sáng 12-7, Quân đoàn 2 đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019). Hội nghị đánh giá, 5 năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai CVĐ bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết, là tấm gương rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống trong đơn vị; thực hiện tốt “xây” đi đôi với “chống”, tăng cường nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Cán bộ chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị, chức trách; quan tâm, chăm lo đến tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống của bộ đội. Công tác huấn luyện, SSCĐ có sự chuyển biến rõ nét. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đảm bảo tốt... CVĐ đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-2-so-ket-cong-tac-quan-su-quoc-phong-6-thang-dau-nam-2019-582216