Quân đoàn 2 sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 10-7, tại Bắc Giang, Quân đoàn 2 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.

Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 chủ trì hội nghị.

 Trung tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, Quân đoàn 2 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, tiêu biểu là: Quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, chỉ lệnh, quy định về SSCĐ của Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và Tư lệnh quân đoàn; phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chỉ tiêu, kế hoạch, đạt chất lượng tốt… Bên cạnh đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì có nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình toàn quân đoàn ổn định; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Quân đoàn 2 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng và Mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2020 của Tư lệnh quân đoàn. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở các cấp; triển khai đồng bộ các biện pháp SSCĐ, trọng tâm bảo đảm an toàn Đại hội Đảng bộ quân đoàn và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tổ chức huấn luyện và đào tạo cho các đối tượng đúng nội dung, kế hoạch; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích về công tác quân sự, quốc phòng Quân đoàn 2 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn cần lãnh đạo khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác. Cụ thể, quân đoàn cần bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá năm 2020 mà Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xác định; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử trí hiệu quả tình huống phức tạp về an ninh trật tự; chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập “thiết quân luật, giới nghiêm” theo đúng kế hoạch; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

* Cũng trong sáng 10-7, Quân đoàn 2 đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm 2020. Hội nghị đánh giá, thời gian qua, toàn quân đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và nội dung, chỉ tiêu Phong trào Thi đua Quyết thắng “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ, kịp thời, qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC - THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-2-so-ket-cong-tac-quan-su-quoc-phong-6-thang-dau-nam-2020-626576