Quân đoàn 3 phát động thực hiện 'Năm an toàn giao thông 2020'

Sáng 6-1, tại Gia Lai, Quân đoàn 3 tổ chức Lễ phát động thực hiện 'Năm an toàn giao thông 2020', với chủ đề 'Đã uống rượu, bia – Không lái xe' và mục tiêu 'Tính mạng con người là trên hết'.

Đại tá Hán Minh Thanh, Phó tư lệnh Quân đoàn 3 phát động thực hiện “Năm an toàn giao thông 2020”.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp được Quân đoàn 3 đề ra đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chỉ huy các cơ quan đơn vị đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông tới mọi đối tượng để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng xe quân sự, xe máy cá nhân; duy trì và nhân rộng mô hình đơn vị điểm về an toàn giao thông.

Các lực lượng tham gia diễu hành.

Tăng cường phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi đóng quân trong việc xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Duy trì các đội kiểm soát quân sự kiểm tra xe quân sự, xe ô tô, mô tô, xe gắn máy của các cá nhân tham gia giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xe không đủ giấy tờ, không bảo đảm tình trạng kỹ thuật, điều khiển xe không có giấy phép, không đội mũ bảo hiểm có cằm theo quy định phải kiên quyết tạm giữ xe không cho tham gia giao thông và thông báo về đơn vị để có biện pháp thực hiện.

Sau Lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-3-phat-dong-thuc-hien-nam-an-toan-giao-thong-2020-607069