Quận đoàn Bắc Từ Liêm nhận cờ xuất sắc dẫn đầu

Ngày 16/1, Quận đoàn - Hội LHTN quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đến dự hội nghị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Tại chương trình, các đồng chí đại diện lãnh đạo Quận đoàn Bắc Từ Liêm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đoàn Thanh niên Quận đã và đang khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Chất lượng tổ chức được củng cố, kiện toàn và nâng cao. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của thanh thiếu nhi. Sự phối hợp của các cơ sở Đoàn, đặc biệt trong khối công nhân viên chức được nâng lên một bước, thúc đẩy phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc - Phó Bí thư quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Bắc Từ Liêm trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn - Hội LHTN năm 2018

Công tác tuyên truyền giáo dục luôn được đổi mới cả về phương thức, cách thức tổ chức; tạo được những mô hình giáo dục mới, hấp dẫn thu hút sự chú ý của đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục về đạo đức lối sống và ý thức pháp luật luôn đạt hiệu quả cao, giúp cho đoàn viên, thanh niên ổn định tư tưởng, tích cực học tập, lao động, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các hoạt động được tổ chức dày dặn, hợp lý về quy mô, rộng khắp về đối tượng thanh thiếu nhi tham gia, phát huy sức trẻ, trí sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đảm nhận việc mới vì cộng đồng. Các công trình, phần việc thanh niên cấp quận đem lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt trong phong trào “Thanh niên tình nguyện” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, năm 2018, Quận đoàn tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện “Tết ấm yêu thương 2018” tại Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ve, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Trao tặng các suất quà gồm 50 chăn bông, 50 bộ màn tuyn; 230 áo rét, áo thu đông; 50 cặp sách, trên 500 đầu sách giáo khoa cấp 1 và cấp 2; hơn 400 bộ đồ dùng học tập; gần 4.000 quyển vở; 50 bộ hộp bút, trên 500 bộ quần áo các loại và một số nhu yếu phẩm khác…

Đồng chí Đặng Văn Sơn - Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội quận triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2019

Quận đoàn trao tặng nhà bán trú cho em cho học sinh THCS Chiềng Ve; nhà nhân ái cho đồng chí Mùa A Sếnh, đoàn viên chi đoàn bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phối hợp với CLB tình nguyện Vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh, tuổi trẻ Bắc Từ Liêm đi thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên Hội Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các đoàn viên thanh niên cho học sinh khối 12 của các trường THPT trên địa bàn quận. “Ngày hội đoàn viên” được tổ chức thu hút được trên 1.200 lượt người. Đoàn Thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức làm căn cước công dân cho 200 em học sinh và giáo viên...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Công Khanh, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm trao quà tới các em học sinh, thiếu niên nhi đồng

Hưởng ứng chiến dịch Tiếp sức mùa thi được phát động triển khai trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, trong kì thi THPT Quốc gia 2018, Đoàn Thanh niên Quận đã tham gia tình nguyện hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh và người nhà thí sinh tham gia dự thi tại các địa điểm thi trên toàn quận. Kết thúc chiến dịch, Đoàn Thanh niên Quận đã phát tới thí sinh dự thi 2.000 chai nước; 5.000 chai nước ngọt; 3.000 khăn ướt. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tham gia phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực thi...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao, những kết quả tuổi trẻ Bắc Từ Liêm đã đạt được trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nhận định, dù là quận mới nhưng Đoàn Thanh niên quận đã khắc phục được khó khăn, phát huy tiềm năng và hoạt động mạnh. “Quận đoàn Bắc Từ Liêm thực sự “bứt phá” trong năm 2018. Những lá cờ thi đua xuất sắc, xuất sắc dẫn đầu rất vinh dự, hoàn toàn xứng đáng cho quá trình phấn đấu suốt năm qua của tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm”, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: “Trong năm mới, Quận đoàn Bắc Từ Liêm cần tiếp tục duy trì và phát huy tốt những thành tích đã đạt được. Hoạt động Đoàn, Hội hướng tới sự thiết thực, không khuếch trương mà phải thực chất. Tăng cường thêm “màu sắc” của khối phường, khắc phục những công trình, phần việc còn hình thức tại một số đơn vị. 2019, Thành đoàn Hà Nội chọn chủ đề công tác là Năm Thanh niên tình nguyện cùng với Trung ương Đoàn, đề nghị Quận đoàn triển khai những công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện cụ thể, có điểm nhấn, thể hiện nổi bật vai trò, tính xung kích của tổ chức Đoàn về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…”.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, Quận ủy Bắc Từ Liêm trao cờ thi đua và bằng khen tới các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại Hội nghị, Quận đoàn trao quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Kỷ Hợi năm 2019; Công bố các quyết định khen thưởng. Trong chương trình, lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội trao cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Bắc Từ Liêm và cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu của Hội LHTN Thành phố tới Hội LHTN quận. Ban tổ chức cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc…

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng tại hội nghị

Các em học sinh, thiếu nhi nhận quà Tết tại chương trình

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/quan-doan-bac-tu-liem-nhan-co-xuat-sac-dan-dau-d2061510.html