Quân đoàn cơ động đổ bộ của Nhật Bản tăng cường huấn luyện

Quân đoàn cơ động đổ bộ, lực lượng mới thành lập của Nhật Bản sẽ tăng cường huấn luyện với quân đội Mỹ để sẵn sàng bảo vệ các đảo ở phía Tây Nam nước này.

Quân đoàn cơ động đổ bộ là đơn vị trực thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, phụ trách tiến hành đổ bộ lên đảo và tác chiến đảo. Quân đoàn này sẽ lần lượt tiến hành các cuộc diễn tập liên hợp như với quân đội Mỹ vào mùa thu năm nay, tờ Nikkei Nhật Bản cho hay.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản diễn tập. Ảnh: Sina.

Quân đoàn cơ động đổ bộ mới thành lập vào cuối tháng 3/2018, được gọi là thủy quân lục chiến phiên bản Nhật Bản. Trong nửa năm qua, lực lượng này tập trung vào huấn luyện cơ bản. Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 10/2018, lực lượng này sẽ phô diễn tính cơ động về phương diện phòng vệ đảo để tăng cường khả năng ngăn chặn.

Căn cứ đóng quân của quân đoàn cơ động đổ bộ là Ainoura ở tỉnh Nagasaki, quy mô khoảng 2.100 quân.

Nhật Bản mong muốn thông qua triển khai lực lượng có khả năng cơ động này ở xung quanh các đảo để nâng cao khả năng phòng thủ.

Tháng 5/2018, quân đoàn cơ động đổ bộ đã tiến hành huấn luyện với Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản ở đảo Tanega thuộc tỉnh Kagoshima và vùng biển xung quanh. Vào mùa hè vừa qua, đơn vị này đã tiến hành huấn luyện liên hợp quy mô nhỏ với thủy quân lục chiến Mỹ ở Hawaii.

Binh sĩ quân đoàn cơ động đổ bộ Nhật Bản. Ảnh: QQ.

Quân đoàn cơ động đổ bộ sẽ tiến hành nhiều cuộc diễn tập sát thực tế chiến đấu hơn từ tháng 10/2018 tới đây. Trước hết lực lượng này sẽ tham gia cuộc tập trận chung Balikatan với thủy quân lục chiến Mỹ - Philippines ở Philippines. Nội dung chủ yếu của cuộc tập trận này là cứu nạn.

Cuối tháng 10/2018, quân đoàn cơ động đổ bộ sẽ bắt đầu tham gia cuộc tập trận chung Keen Sword giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ. Khi đó lực lượng này sẽ cùng tiến hành huấn luyện nhiều nội dung khoa mục bao gồm tác chiến đánh chiếm đảo với thủy quân lục chiến Mỹ.

Ngoài ra, vấn đề quân đoàn cơ động đổ bộ di chuyển bằng tàu đổ bộ của Lực lượng phòng vệ biển khi tiến hành huấn luyện có sự tham gia của Lực lượng phòng vệ biển cũng sẽ được thảo luận.

Bên cạnh 3 quân chủng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, các quân chủng hải, lục, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Keen Sword. Năm 2016, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cử khoảng 25.000 quân, quân đội Mỹ cử 10.000 quân tham gia cuộc tập trận chung này.

Do năm 2018 quân đoàn cơ động đổ bộ sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này, nên tầm quan trọng của phòng vệ đảo trong tác chiến liên hợp Nhật - Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên.

Tàu đổ bộ đệm khí Nhật Bản tiến hành huấn luyện ở bang California, Mỹ. Ảnh: QQ

Các biện pháp điều động quân đoàn cơ động đổ bộ vẫn còn chưa được triển khai như dự kiến. Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch triển khai máy bay vận tải cánh xoay nghiêng Osprey ở sân bay Saga để điều động lực lượng này.

Mặc dù tỉnh trưởng Saga đồng ý cho triển khai, nhưng dự tính không kịp triển khai vào mùa thu năm 2018.

ĐÔNG PHONG (Theo Nikkei)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/quan-doan-co-dong-do-bo-cua-nhat-ban-tang-cuong-huan-luyen-a243334.html