Quân đội 9 nước EU lập lực lượng phản ứng nhanh phối hợp

Lực lượng mới sẽ hỗ trợ đối phó thảm họa thiên nhiên, can thiệp vào khủng hoảng và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Binh sĩ các nước EU tham gia diễn tập chung - Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian ngày 26.6 đưa tin 9 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thống nhất thành lập một lực lượng quân sự nhằm phản ứng nhanh trong trường hợp khủng hoảng.

Xuất phát từ sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lực lượng này sẽ giúp quân đội các nước châu Âu phối hợp với nhau nhanh và hiệu quả. Thỏa thuận này đã được ký tại Luxembourg ngày 25.6 bởi đại diện 9 nước trên.

Ý ban đầu ủng hộ sáng kiến nhưng sau đó lại quyết định không tham gia lực lượng này.

Trước đó vào tháng 9.2017, ông Macron đã đưa ra sáng kiến về khả năng chiến lược về quốc phòng của các nước châu Âu. Vấn đề này đã gây ra một số quan ngại trong khối NATO về việc các nước châu Âu không muốn quá phụ thuộc vào Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh sáng kiến. “Chúng ta cần sự sẵn sàng mà NATO đang rất quan tâm”, ông nói.

Sáng kiến mới không nằm trong khuôn khổ EU nên Anh vẫn có thể tham gia sau khi rời khối. Lực lượng này sẽ góp phần đối phó các thảm họa thiên nhiên, can thiệp vào khủng hoảng và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Kể từ năm 2007, EU có 4 “nhóm tác chiến” đa quốc gia nhưng chưa bao giờ được điều động.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-doi-9-nuoc-eu-lap-luc-luong-phan-ung-nhanh-phoi-hop-976999.html