Quân đội Algeria tố cáo âm mưu gây bất ổn từ bên ngoài

Tham mưu trưởng quân đội Algeria Gaid Salah ngày 11/4 cho biết một số 'đối tượng nước ngoài, có thâm thù lịch sử' với Algeria, đang cố gắng 'gây bất ổn' đất nước và 'gieo rắc mối bất hòa trong dân chúng Algeria', theo trang thông tin TSA. Nhưng những thành phần nước ngoài đó là ai thì ông Gaid Salah không nói rõ.

Tham mưu trưởng quân đội Algeria Gaid Salah

Tham mưu trưởng quân đội Algeria Gaid Salah

Cuộc bầu cử tổng thống ở Algeria sẽ được tổ chức vào ngày 4/7, theo một tuyên bố từ phủ Tổng thống Algeria ngày 10/4.

Được bổ nhiệm hôm 9/4 với tư cách là Tổng thống lâm thời Algeria, Abdelkader Bensalah, cho biết ông muốn thành lập một tổ chức quốc gia với mục đích là "tạo điều kiện cần thiết cho việc chuẩn bị và tổ chức các cuộc bầu cử trung thực và minh bạch".

Sau khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức vào ngày 2/4, Quốc hội lưỡng viện Algeria đã họp vào ngày 9/4 để thực hiện Điều 102 của Hiến pháp. Theo đó, quốc hội đã chỉ định Chủ tịch Thượng viện, Abdelkader Bensalah, làm Tổng thống tạm quyền Algeria trong thời gian 90 ngày. Ông Bensalah có trách nhiệm điều hành đất nước và tiến hành tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mà ông không có quyền làm ứng cử viên.

"Với sự khởi đầu của giai đoạn mới này, chúng tôi đã phát hiện thấy các nỗ lực của một số phần tử bên ngoài, có thù hẳn với đất nước chúng ta trong lịch sử, đang muốn đưa một số cá nhân ra như là đại diện của nhân dân để lãnh đạo giai đoạn chuyển tiếp, để thực hiện kế hoạch gây bất ổn đất nước và gieo rắc bất hòa trong nhân dân", ông Gaid Salah nói với trang tin TSA.

Người đứng đầu quân đội Algeria nói thêm rằng để "ngăn chặn các nỗ lực của các phần tử đáng ngờ trên, chúng tôi đã huy động mọi nỗ lực của quân đội".

Sau khi Tổng thống Bouteflika từ chức, quá trình chuyển giao quyền lực trong tương lai ở Algeria phải do chính người Algeria quyết định, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 2/4, được AFP trích dẫn. Ngày 3/4, Nga ra thông báo kêu gọi không có sự can thiệp từ nước thứ ba vào việc chuyển giao quyền lực ở Algeria. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng tất cả các quá trình chính trị diễn ra ở Algeria là một phần của các vấn đề nội bộ của quốc gia đó và rằng "không nên có sự can thiệp từ các nước thứ ba". Về phía Pháp, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho rằng quyết định từ chức của Tổng thống Bouteflika mở ra một trang sử quan trọng cho Algeria và hy vọng rằng "quá trình chuyển đổi dân chủ này" sẽ được theo đuổi "trên tinh thần bình tĩnh và trách nhiệm".

Nh.Thạch (Theo AFP)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quan-doi-algeria-to-cao-am-muu-gay-bat-on-tu-ben-ngoai-532819.html