Quân đội Ấn Độ khoe sức mạnh tên lửa đất đối không mới toanh

Buổi thử nghiệm tên lửa đất đối không mới nhất của Ấn Độ đã được ghi hình tại Bờ Đông nước này, chỉ ít ngày sau khi quân đội phóng thử hàng loạt tên lửa khác.

Với tên gọi tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM), vũ khí này đã được phóng thử tại trường bắn của quân đội ở bang Odisha hôm 23/12. Đoạn clip do hãng thông tấn ANI công bố cho thấy quả tên lửa bay vút khỏi bệ phóng trước khi biến mất trên không. (Xem video dưới đây)

Có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không từ khoảng cách 30km, QRSAM được thiết kế nhằm thay thế các tên lửa cũ mà New Delhi mua của Liên Xô từ thập niên 1970 – 1980. Quân đội Ấn Độ sẽ được bàn giao thứ vũ khí mới này vào năm 2021.

Tuần trước đó, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng tầm xa Pinaka. Trường bắn này cũng là nơi Không quân Ấn Độ phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos trúng mục tiêu giả định.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/quan-doi-an-do-khoe-suc-manh-ten-lua-dat-doi-khong-moi-toanh-20191224105826819.htm