Quân đội Ấn Độ sẵn sàng tấn công Pakistan một lần nữa?

Sputnik dẫn nguồn tin cho biết ba nhánh chủ lực của lực lượng quốc phòng Ấn Độ là Không quân, Hải quân và Lục quân đã sẵn sàng cho cuộc tấn mới nhằm vào Pakistan.

Ấn Độ có thể đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới nhằm vào khu vực biên giới với Pakistan. Ảnh minh họa: AP

Ấn Độ có thể đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới nhằm vào khu vực biên giới với Pakistan. Ảnh minh họa: AP

Theo đó, thông tin này được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Nội các về An ninh hôm qua (2/4). Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval nói với Thủ tướng Narendra Modi rằng các đơn vị đã sẵn sàng cho một hành động khác chống lại Pakistan. Báo cáo được đưa ra sau những xung đột nghiêm trọng ở khu vực biên giới hai nước từ hồi giữa tháng 2/2019, kéo dài cuộc xung đột 7 thập kỷ.

Sau đó, Thủ tướng Modi yêu cầu quân đội đảm bảo rằng không gây thương vong cho dân thường ở quốc gia láng giềng cũng như không nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến quân sự của Pakistan.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ và chính phủ đều chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin trên.

Trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan truyền thông (ISPR) của Lực lượng Vũ trang Pakistan cho hay, Islamabad có quyền dùng mọi phương tiện sẵn có để phòng vệ. Tuyên bố trên đáp lại thông tin Ấn Độ khẳng định đã bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan trong vụ không chiến vào ngày 27/2.

Không quân Ấn Độ và Pakistan đã có trận không chiến đầu tiên sau 50 năm trong vùng tranh chấp Kashmir. Pakistan cho biết bắn rơi 2 chiến đấu cơ của Ấn Độ, tuy nhiên Ấn Độ chỉ thừa nhận 1 tiêm kích MiG-21 Bison bị bắn hạ. Ấn Độ cho biết thêm đã bắn rơi một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan, song Pakistan vẫn phủ nhận thông tin này.

Căng thẳng giữa 2 nước láng giềng có xung đột từ năm 1947 đã trở nên trầm trọng hơn bởi một vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn xe của quân nhân Ấn Độ ở Pulwama vào ngày 14/2. Jaish-e Mohammad – một nhóm ở Pakistan bị đổ trách nhiệm cho vụ việc. Đáp trả, không quân Ấn Độ đã cho tiến hành đợt không kích ở Balakot, khu vực nằm trong lãnh thổ Pakistan hôm 26/2. Sau đợt không kích, Ấn Độ khẳng định đã tiêu diệt được 300 tên khủng bố ở Pakistan. Pakistan đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Ấn Độ.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/quan-doi-an-do-san-sang-tan-cong-pakistan-mot-lan-nua-a269491.html