Quân đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 9

Ngày 29-10, các lực lượng quân đội đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra. Tranh thủ lúc trời tạnh ráo, hửng nắng, quân và dân các địa phương đã khẩn trương dọn dẹp đường phố, nhà cửa, sửa chữa các công trình bị hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 3512 giúp người dân xã Cát Hải (Phù Cát, Bình Định) sửa chữa, lợp lại mái nhà bị tốc ngói.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 3512 giúp người dân xã Cát Hải (Phù Cát, Bình Định) sửa chữa, lợp lại mái nhà bị tốc ngói.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nạo vét cát, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại tuyến đường Hoàng Sa, Lê Đức Thọ (Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng dùng cưa máy để cắt các cây lớn đổ ra đường.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Sơn Trà (BĐBP Đà Nẵng) dọn rác do sóng biển đánh vào bờ tại quận Sơn Trà.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ người dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) khắc phục hậu quả bão số 9.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ người dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) khắc phục hậu quả bão số 9.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Lữ đoàn 680, Trung đoàn 351, Trung tâm bảo đảm kỹ thuật 354, Tiểu đoàn 353 và Trung tâm huấn luyện sử dụng các dụng cụ chuyên dụng như: Xe tải, xe ủi… đến giúp dân tại các khu vực trên địa bàn các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) và huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

THANH THÚY - NGỌC LÊ - HOÀNG DIỆU (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quan-doi-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-sau-bao-so-9-642379