Quân đội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2023

Nhiều năm qua, việc tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quân đội đã góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội không ngừng được nâng cao.

Một tiểu phẩm sân khấu hóa tuyên truyền về pháp luật.

Ngày Pháp luật gắn với đổi mới công tác giáo dục chính trị

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2023, ngày 4/11, Đoàn Thanh niên Cục Chính trị QK5, Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân và phường Tam Thuận (quận Hải Châu) phối hợp tổ chức Ngày hội “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông” 2023.

Hoạt động này nhằm tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức và làm chuyển biến hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự ổn định và phát triển chung của toàn xã hội.

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và dân quân các đơn vị đã được nghe báo cáo viên của VKS khu vực 51 QK5 tuyên truyền về tác hại của rượu, bia và tham gia thi rung chuông vàng trả lời câu hỏi về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật An ninh mạng; Luật Giao thông đường bộ và các nghị định thi hành. Chương trình đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực.

Từ nhiều năm nay, mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật” là mô hình được triển khai rộng rãi ở nhiều đơn vị trong toàn quân. Hình thức sinh hoạt nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp tâm lý thanh niên; mục tiêu thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên và thông qua các hình thức sinh hoạt của thanh niên, đưa nội dung giáo dục về pháp luật, tác hại của các hành vi phạm tội, nguyên nhân, cách phòng ngừa và cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Hiện toàn quân có hơn 5.000 tổ chức Đoàn các cấp thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.

Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nhà Bè (TP HCM) đã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật 2023. Đây là đơn vị được chọn làm trước của Bộ Tư lệnh (BTL) TP HCM để rút kinh nghiệm tổ chức cho các Ban CHQS quận, huyện và TP Thủ Đức.

Đơn vị đã tiến hành tuyên truyền Ngày Pháp luật, kết quả 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và thông tin, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật của cơ quan, đơn vị. Về hình thức, Ban Tổ chức đã kết hợp giữa các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, văn hóa văn nghệ, đối thoại giải đáp pháp luật với thi tìm hiểu kiến thức về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chính ủy BTL TP HCM cho biết, qua chương trình, Ban CHQS các quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ rút kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị kết nghĩa, xây dựng chương trình bám sát nội dung, đối tượng và đặc thù của địa phương để tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật bảo đảm hấp dẫn, sinh động, gắn với nội dung đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong quân đội hiện nay.

Triển khai PBGDPL toàn diện, đồng bộ ở các cấp

Đoàn viên, thanh niên Lực lượng vũ trang Đà Nẵng trong màn thi đấu “rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật.

10 năm qua, đã có 13 đề án về PBGDPL được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong Quân đội đạt hiệu quả. Nhiều đề án đạt hiệu quả cao như: Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội, giai đoạn 2017 - 2021”; Đề án “Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2021”; Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về dân quân tự vệ”; Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”…

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức trên 900 lượt đơn vị làm điểm về PBGDPL bằng hình thức sân khấu hóa trong Ngày Pháp luật để rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân rộng trong toàn quân; trên 600 buổi hội thảo, tọa đàm về một số đạo luật; biên tập, phát hành 178.859 bộ (4 đĩa) tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật; 400 ngàn cuốn tài liệu PBGDPL; 40 ngàn cuốn sách “Văn bản PBGDPL và nghiệp vụ PBGDPL”; 85,5 ngàn cuốn tài liệu “Kỹ năng PBGDPL cho nhân dân”; 770 ngàn tờ gấp pháp luật; 220 đầu sách pháp luật; tập huấn cho hơn 10 ngàn lượt báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; phát hành 170 bản tin pháp luật; tổ chức 13 lần “Ngày hội Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, 28 buổi cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên diễu hành nâng cao ý thức tham gia giao thông và phòng, chống các tệ nạn xã hội…

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng cho biết, công tác PBGDPL trong Quân đội những năm qua đã được quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ ở các cấp, nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của các cơ quan, đơn vị; hình thức đa dạng, phong phú, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và huy động được các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng và cán bộ, chiến sĩ tham gia vào công tác PBGDPL.

Nền nếp, chế độ công tác PBGDPL được thực hiện khoa học, thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy pháp luật, đội ngũ phóng viên, biên tập viên pháp luật không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng hoạt động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Các nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL, đặc biệt là việc thực hiện xã hội hóa được thực hiện ngày càng tốt hơn. Kết quả của công tác PBGDPL trong Quân đội đã góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội không ngừng được nâng cao. Tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đã có chuyển biến, tiến bộ căn bản; số vụ việc, số người vi phạm năm sau giảm hơn năm trước, góp phần từng bước nâng cao sức mạnh của Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 6/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khai trương Cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng và Giao lưu nghệ thuật hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2023. Cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng ra đời góp phần thúc đẩy khai thác, ứng dụng các văn bản pháp luật trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực thi pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng…

L.H

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/quan-doi-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-2023-post494440.html