Quân đội Israel không kích các mục tiêu Iran tại Syria

Quân đội Israel ngày 21-1 cho biết đã tấn công các mục tiêu thuộc lực lượng Quds của Iran bên trong lãnh thổ Syria, đồng thời cảnh báo các lực lượng của Syria không nên tấn công lãnh thổ và các lực lượng của Israel.

Bầu trời Damascus vào thời điểm tên lửa phòng không của Syria đáp trả vụ tấn công tên lửa của Israel, ngày 21-1. (Ảnh: Tân Hoa xã)

“Chúng tôi bắt đầu tấn công các mục tiêu Quds của Iran trong lãnh thổ Syria. Chúng tôi cảnh báo Các Lực lượng vũ trang Syria không được tìm cách làm tổn hại các lực lượng hoặc lãnh thổ của Israel”, quân đội Israel nêu rõ trong một tuyên bố. Quds là đơn vị phụ trách các hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria dẫn một nguồn tin quân sự nước này cho hay, Israel đã mở cuộc tấn công dữ dội thông qua đợt phóng liên tiếp tên lửa dẫn đường, tuy nhiên các hệ thống phòng không của Syria đã phá hủy phần lớn các tên lửa.

Các vụ không kích nêu trên diễn ra sau các vụ tấn công xuyên biên giới trong ngày 20-1. Hôm qua, Syria thông báo đã đẩy lùi một vụ không kích của Israel, trong khi Israel cho hay đã chặn đứng một rocket được phóng từ Cao nguyên Golan.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định: “Chúng tôi có một chính sách lâu dài nhằm tấn công vào sự cố thủ của Iran tại Syria và làm tổn hại bất cứ ai cố gắng gây hại cho chúng tôi”.

Quân đội Israel cho biết, một khu thể thao mùa đông nổi tiếng trên núi Hermon thuộc khu vực do Israel kiểm soát tại Cao nguyên Golan sẽ đóng cửa trong ngày 21-1, còn các hoạt động dọc theo biên giới giáp Syria vẫn được duy trì như hằng ngày.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38977902-quan-doi-israel-khong-kich-cac-muc-tieu-iran-tai-syria.html