Quân đội mạnh nhất thế giới đối phó với Covid-19 như thế nào?

Theo trang SCMP, hệ thống chăm sóc sức khỏe của quân đội Mỹ hướng đến việc xử lý thương vong chiến đấu nhiều hơn là các bệnh truyền nhiễm.

Lầu Năm Góc đang hỗ trợ đối phó với sự lây lan của virus tại nước này và đang xem xét các phương thức hỗ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cũng bày tỏ sự thận trọng về khả năng hỗ trợ y tế nhanh chóng cho người dân Mỹ sau khi cựu Phó tổng thống Joe Biden kêu gọi huy động sử dụng các bệnh viện và lều của lực lượng quân đội.

36 bệnh viện của Bộ Quốc phòng Mỹ phù hợp để điều trị chấn thương chiến trường hơn các bệnh truyền nhiễm và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của binh lính và gia đình của họ, Thiếu tướng Không quân Paul Friedrichs, bác sĩ phẫu thuật tham vấn Bộ tham mưu nói với các phóng viên tại Lầu năm góc vào thứ Hai.

"Chúng tôi không có bất kỳ bệnh viện nào có 500 giường để đáp ứng được điều trị cho tình hình bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm", ông Friedrichs nói. "Những gì chúng tôi đang cố gắng hết sức là cẩn trọng không quá hứa hẹn".

Nhận xét này được đưa ra sau khi ông Biden, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ, cho biết trong cuộc tranh luận với ứng viên Bernie Sanders vào tối Chủ nhật rằng quân đội Mỹ nên được yêu cầu làm nhiều hơn để giúp đối phó với sự lây lan của virus.

"Câu trả lời là tôi sẽ kêu gọi quân đội", ông Biden nói. Họ có khả năng hỗ trợ tình trạng này, giúp đỡ về nhu cầu bệnh viện - và đó là điều cần thiết trên toàn quốc. Họ có khả năng xây dựng các bệnh viện 500 giường bệnh và các lều trại hoàn toàn an toàn và bảo đảm, và mang đến sự giúp đỡ để hoàn thành công việc của bất cứ ai.

Ngay cả khi quân đội dựng lều y tế, thì yếu tố giới hạn sẽ là nhân sự, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói.

Bộ Quốc phòng có kế hoạch ứng phó với đại dịch một cách chi tiết, trong đó có nhiều nội dung mà quân đội có thể làm nếu được yêu cầu, bao gồm cả vai trò cuối cùng trong việc giúp áp đặt kiểm dịch và hạn chế biên giới. Quân đội có thể được kêu gọi hỗ trợ xây dựng các điểm điều trị "thương vong hàng loạt", cung cấp nơi trú ẩn cho người di dời, và giúp đỡ thực hiện các dịch vụ bưu chính, điện, nước, giao hàng và nhiều nhiệm vụ khác.

Quân đội cũng có thể cung cấp hậu cần, thông tin liên lạc và các hỗ trợ khác cho cơ quan thực thi pháp luật và Vệ binh Quốc gia. Được phác thảo và chỉnh sửa nhiều lần trong những năm gần đây, kế hoạch của quân đội được giữ bí mật chặt chẽ và các quan chức từ chối thảo luận công khai chi tiết.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quan-doi-manh-nhat-the-gioi-doi-pho-voi-covid-19-nhu-the-nao-20200317164946281.htm