Quân đội Mỹ cam kết duy trì tuần tra Biển Đông

Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ duy trì tuần tra tại Biển Đông nhằm đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại đây.

Đây là tuyên bố của Tham mưu trưởng không quân Mỹ David L. Goldfein đưa ra nhân chuyến thăm Philippines.

Trả lời báo giới tại Philippines, Tướng Goldfein tái khẳng định cam kết của Washington trong việc duy trì sự sẵn sàng và khả năng điều chiến hạm hoặc máy bay tuần tra tại bất cứ khu vực hoặc bất cứ thời điểm nào cần thiết. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng bất cứ hành vi nào vi phạm luật lệ quốc tế đều đáng quan ngại.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trước đó đã chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây bất ổn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng việc Trung Quốc tiến hành cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông là hành động làm xói mòn hòa bình và an ninh khu vực đồng thời can thiệp vào việc thăm dò và sản xuất dầu mỏ cũng như khí đốt mà các nước đã tiến hành từ lâu, đặc biệt là của Việt Nam./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quan-doi-my-cam-ket-duy-tri-tuan-tra-bien-dong