Quân đội Mỹ đổ bộ Ba Lan: Belarus phản ứng mạnh

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết phản ứng của nước này trước khả năng Mỹ lập căn cứ quân sự tại Ba Lan.

Khả năng xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ tại Ba Lan sẽ không góp phần củng cố sự ổn định của khu vực, Belarus sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và điều chỉnh các chính sách trong trường hợp các kế hoạch này được thực hiện, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết hôm thứ Năm – ngày 27/9.

Khả năng Mỹ lập căn cứ tại Ba Lan đang thu hút sự chú ý sát sao của các nước khu vực. (Nguồn: AFP)

"Trong thế giới công nghệ hiện đại, bao gồm trong lĩnh vực quân sự, việc thiết lập bổ sung các cơ sở quân sự nước ngoài và triển khai lực lượng nước ngoài tại lãnh thổ riêng của một quốc gia là một ván bài phân rõ kẻ thắng người thua. Hành động này sẽ chỉ làm suy yếu an ninh của một quốc gia và các nước láng giềng, góp phần vào gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị và sự nổi lên của những thế lực mới. Những bước đi như vậy sẽ không giúp tăng cường sự ổn định, khả năng dự đoán trước tình hình và sự minh bạch mà khu vực của chúng ta rất cần ngay lúc này", người phát ngôn Anatoly Glaz nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên này cũng lưu ý rằng Minsk tin chắc rằng an ninh là không thể phân chia và không thể đạt được bằng cách "xây dựng cơ bắp."

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình này. Tùy thuộc vào những diễn biến xa hơn nữa, chúng tôi sẽ phải thích ứng bằng các phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong một số lĩnh vực nhất định theo một cách nào đó", Glaz nói.

Ngày 18/ 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda rằng Hoa Kỳ đang "cân nhắc" việc thành lập một căn cứ quân sự ở Ba Lan. Tuyên bố này là một phản ứng đối với lời kêu gọi nhiều lần của Warsaw về việc thiết lập một căn cứ như vậy, và ông Duda còn đề nghị đặt tên cho căn cứ quân sự tiềm tàng này là “Pháo đài Trump”.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/quan-doi-my-do-bo-ba-lan-belarus-phan-ung-manh-366897.html