Quân đội Mỹ ném bom tự phá hủy kho đạn dược của mình tại Syria

Quân đội Mỹ đã ném bom phá hủy một kho vũ khí lớn mà nước này bỏ lại ở miền Bắc Syria sau khi binh sĩ rút khỏi nơi này.

Khói bốc lên từ thị trấn Ras al Ain của Syria ngày 16/10. Ảnh: AP

Khói bốc lên từ thị trấn Ras al Ain của Syria ngày 16/10. Ảnh: AP

“Vào ngày 16/10, 2 tiêm kích F-15E đã tiến hành đợt không kích chính xác vào kho chứa ở nhà máy xi măng Lafund để phá hủy kho chứa đạn dược của Mỹ tại đây”, Đại tá Myles Caggins, phát ngôn viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng không có lực lượng quân sự hoặc thường dân nào gần đó vào thời điểm xảy ra vụ không kích.

Đây là lần đầu tiên Mỹ phải phá hủy vũ khí khi tiến hành rút quân nhanh chóng khỏi phía bắc Syria theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hôm 13/10, trước cuộc tấn công mở rộng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào người Kurd - đồng minh một thời của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

Nhà máy xi măng Lafarge, nằm giữa thành phố Kobani và Ain Issa gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đóng vai trò là "trụ sở của liên minh chống IS ở Syria" trước khi bị “vườn không nhà trống”.

Tối 14/10, một quan chức Mỹ cho hay binh sĩ nước này đã rút khỏi thị trấn Manbij thuộc đông bắc Syria, gần biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến ngày 15/10, liên minh do Mỹ dẫn đầu xác nhận lực lượng của liên minh đã rời khỏi Manbij, theo Reuters.

Ngoài ra, theo kênh Al Mayadeen TV, binh sĩ Syria đã tiến vào thị trấn Raqqa thuộc đông bắc Syria hôm 16/10. Các đơn vị quân đội Syria đã thiết lập nhiều chốt kiểm tra ở Raqqa. Thị trấn này do lực lượng người Kurd kiểm soát trong thời gian gần đây.

Mộc Miên (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/quan-doi-my-nem-bom-tu-pha-huy-kho-dan-duoc-cua-minh-tai-syria-a297316.html