Quân đội Mỹ rầm rộ rút quân khỏi Syria sang lãnh thổ Iraq

Những hình ảnh từ video của hãng tin Reuters cho thấy các xe thiết giáp chở binh sỹ đã tiến vào Iraq, một phần tiến trình rút quân của Mỹ khỏi Syria.

Xe quân sự của Mỹ chạy trên đường rút khỏi căn cứ ở thị trấn Tal Tamr, phía Bắc Syria vào ngày 20/10. (Nguồn: AFP)

Xe quân sự của Mỹ chạy trên đường rút khỏi căn cứ ở thị trấn Tal Tamr, phía Bắc Syria vào ngày 20/10. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, các nhân chứng ngày 21/10 cho biết, các binh sỹ Mỹ đã tiến vào Iraq từ Syria thông qua cửa khẩu Sahela ở tỉnh Dohuk ở miền Bắc Iraq.

Những hình ảnh từ video của hãng tin Reuters cho thấy các xe thiết giáp chở binh sỹ đã tiến vào Iraq, một phần tiến trình rút quân của Mỹ khỏi Syria. Một người quay phim của Reuters đã nhìn thấy hơn 100 xe băng qua biên giới.

Một nguồn tin an ninh tại Khu bán tự trị người Kurd ở Iraq cho hay, các binh sỹ Mỹ đã đi vào khu vực bán tự trị này.

Theo nguồn tin, khoảng 30 xe moóc và xe Hummer chở các thiết bị hạng nặng cùng binh sỹ đã băng quan biên giới. Một nguồn tin an ninh khác tại Mosul cũng cho biết, các binh sỹ Mỹ đã tràn vào Iraq từ Sahela./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-my-ram-ro-rut-quan-khoi-syria-sang-lanh-tho-iraq/602852.vnp