Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ lớn nhất ở miền Bắc Syria

Video do hãng tin AFP ghi lại cho thấy khoảng 70 xe bọc thép của Mỹ, dưới sự hộ tống của trực thăng, đã chạy qua thị trấn Tal Tamr của Syria.

Quân đội Mỹ tiếp tục rút khỏi căn cứ quân sự lớn nhất nằm ở miền Bắc Syria trong ngày 20/10.

Thông tin trên do nhóm Giám sát Nhân quyền Syria đưa ra và dường như khá chính xác.

Video do hãng tin AFP ghi lại cho thấy khoảng 70 xe bọc thép của Mỹ, dưới sự hộ tống của trực thăng, đã chạy qua thị trấn Tal Tamr của Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-my-rut-khoi-can-cu-lon-nhat-o-mien-bac-syria/602804.vnp