Quân đội Mỹ truy tìm mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc

Quân đội Mỹ cho biết họ đang tìm kiếm các mảnh vỡ khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc, sau khi nước này dùng máy bay chiến đấu bắn hạ nó tại khu vực ngoài khơi Nam Carolina, ngày 4/2.

Một máy bay phản lực bay ngang qua một khinh khí cầu của Trung Quốc tại khu vực ngoài khơi Nam Carolina. Ảnh: Reuters

Một máy bay phản lực bay ngang qua một khinh khí cầu của Trung Quốc tại khu vực ngoài khơi Nam Carolina. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, Tướng Glen VanHerck, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Mỹ cho biết các thợ lặn của Hải quân đang tìm kiếm các mảnh vỡ còn lại của khinh khí cầu, trong khi lực lượng Phòng vệ Bờ biển đảm bảo an ninh cho hoạt động này.

Nỗ lực thu hồi các vật thể được dự kiến sẽ mất nhiều ngày. Các tàu hải quân Mỹ cũng đã được điều động đến hiện trường để trợ giúp. Trong khi đó, phần còn lại của khinh khí cầu Trung Quốc sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm của FBI ở Quantico, Virginia, để các chuyên gia FBI và cơ quan tình báo phân tích và đánh giá.

Theo CNN, một nhóm lực lượng Hải quân Mỹ đã dỡ bỏ các vật liệu lên xe tải tại khu vực bãi biển Bắc Myrtle, trong đó có đống vật liệu màu trắng và một số chiếc hộp – nghi là mảnh vỡ từ khinh khí cầu của Trung Quốc.

Khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ, ngày 4/2. Ảnh: Reuters

Tuần trước, Lầu Năm Góc tuần đã cảnh báo về một vật thể nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã đi vào không phận ở miền bắc nước Mỹ. Đến hôm 3/2, khinh khí cầu được phát hiện ở không phận Missouri và di chuyển về phía Bờ Đông. Vụ việc cũng khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm của ông đến Bắc Kinh cho đến khi "điều kiện cho phép".

Một ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khinh khí cầu đã bị bắn hạ ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Một chiếc máy bay chiến đấu F-22 từ Căn cứ không quân Langley ở Virginia đã thực hiện nhiệm vụ bắn khinh khí cầu bằng cách sử dụng tên lửa AIM-9X.

Ông Biden cho biết đã hạ lệnh bắn "càng sớm càng tốt" từ ngày 1/2. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã khuyến nghị nên đợi cho đến khi có thể thực hiện việc này trên biển để bảo vệ dân thường khỏi các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất từ độ cao hàng nghìn mét.

Trong diễn biến mới nhất, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Xie Feng ngày 6/2 ra tuyên bố tới Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh về vụ bắn rơi khinh khí cầu. "Những gì Mỹ làm đã ảnh hưởng nghiêm trọng và gây tổn hại đến những nỗ lực và tiến bộ của cả hai bên trong việc ổn định quan hệ song phương kể từ cuộc gặp ở Bali giữa các nhà lãnh đạo của cả hai nước vào tháng 11", tuyên bố cho biết.

"Trung Quốc kêu gọi Mỹ không có thêm các hành động gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, không leo thang hay mở rộng căng thẳng… Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc, kiên quyết bảo vệ lợi ích và phẩm giá của Trung Quốc, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng cần thiết hơn nữa", theo tuyên bố.

Sự cố khinh khí cầu xảy ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách tăng cường liên lạc và hàn gắn mối quan hệ vốn đã có rạn nứt trong những năm gần đây trên một số lĩnh vực, như công nghệ tiên tiến, vấn đề Đài Loan,...

Trong một báo cáo ngày 6/2, công ty môi giới ING dự báo vụ việc khinh khí cầu có thể làm trầm trọng thêm "cuộc chiến công nghệ" và sẽ có tác động tiêu cực trong ngắn hạn đối với các bên.

"Cả hai bên có thể sẽ áp đặt thêm lệnh cấm xuất khẩu đối với công nghệ trong các ngành công nghiệp khác nhau. Đây là mối đe dọa mới đối với sự gián đoạn chuỗi cung ứng, mặc dù nguy cơ gián đoạn do các hạn chế của Covid-19 hiện đã biến mất", ING cho biết.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/quan-doi-my-truy-tim-manh-vo-khinh-khi-cau-trung-quoc-post17364.html