Mở màn tuần tra liên hợp đặc biệt năm Covid-19 thứ hai trên biên giới Việt – Trung

Lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt – Trung (dọc tuyến Lào Cai) vừa mở màn hoạt động tuần tra liên hợp 'đặc biệt' trong năm 2021, cũng là năm Covid-19 thứ hai với nhiều thách thức.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ ra quân được tổ chức ngay tại vạch phân định đường biên giới Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, trong ngày 20/1.

Quang cảnh Lễ ra quân

Quang cảnh Lễ ra quân

Tham gia Lễ ra quân gồm đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và đại diện Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Chi đội Quản lý Biên giới Mã Quan, Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại buổi Lễ, Chỉ huy trưởng hai bên đã nhấn nút khởi động tuần tra liên hợp năm 2021, trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Trong lần ra quân đầu tiên, mỗi bên cùng thành lập 10 đội tuần tra dọc tuyến biên giới từ mốc số 87 đến mốc số 172, qua địa bàn 5 huyện, thành phố, gồm Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai.

Chỉ huy trưởng quản lý biên giới Hồng Hà - Trung Quốc tặng hoa cho Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lào Cai - Việt Nam

Khác biệt với trước kia khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, lần này, hai bên không cử sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của nhau, mà tuần tra theo hình thức điểm đối điểm, biên đối biên.

Nhân viên tuần tra hai bên tổ chức các hoạt động chào hỏi nhau tại các đoạn biên giới có điều kiện thông tầm nhìn; đồng thời, báo cho phía bên kia về tình hình trong quá trình tuần tra phát hiện người, thuyền bè vi phạm xuất nhập cảnh trái phép.

Tuần tra liên hợp cũng nhằm kiểm soát chặt chẽ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới như: xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, ma túy, mua bán phụ nữ, vũ khí, hoạt động cờ bạc; ngăn chặn dịch bệnh Covid -19, quyết tâm không để dịch này lây lan qua biên giới.

Cán bộ chiến sĩ của Việt Nam (bìa phải) và Trung Quốc (bìa trái) tham dự buổi lễ

Công tác tuần tra cũng song hành nhiệm vụ kiểm tra địa hình, vật đánh dấu đường biên giới, hướng đi dòng chảy sông biên giới; kiểm tra mốc biên giới, đảm bảo hướng đi đường biên giới rõ ràng và mốc giới nguyên trạng.

Sau khi tuần tra kết thúc, hai bên cùng ký kết biên bản về những nội dung, nhiệm vụ đã thực hiện trong lần phối hợp đầu tiên của năm 2021.

Trước đó, trong năm Covid-19 thứ nhất 2020, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên Việt – Trung (dọc tuyến Lào Cai) đã nỗ lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp; vận dụng linh hoạt các hình thức; thường xuyên trao đổi tình hình; vừa đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; vừa quản lý chặt chẽ, giải quyết ổn thỏa các vấn đề trên tuyến, địa bàn phụ trách; ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan qua biên giới./.

An Kiên - Trung Dũng/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam/mo-man-tuan-tra-lien-hop-dac-biet-nam-covid-19-thu-hai-tren-bien-gioi-viet-trung-832143.vov