Quân đội Mỹ viết phần mềm dự đoán phản ứng của Trung Quốc

Quân đội Mỹ đã thiết lập một công cụ phần mềm có thể dự đoán phản ứng của chính phủ Trung Quốc trước các hành động của Washington tại Thái Bình Dương.

Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington. Ảnh: AP

Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks đã đề cập đến công cụ mới này trong chuyến thăm Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hawaii ngày 14/12.

Phần mềm này sẽ tính toán “sự va chạm chiến lược”, nghiên cứu dữ liệu từ đầu năm 2020 và đánh giá các động thái đáng kể ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Phần mềm này dự kiến hỗ trợ Lầu Năm Góc dự đoán những hành động sẽ kích thích phản ứng mạnh từ Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng đã có nhiều diễn biến dẫn đến nhu cầu phải thiết lập công cụ như vậy để đảm bảo các động thái của Washington không khiến Trung Quốc bất bình.

Phần mềm mới này sẽ tạo điều kiện để các quan chức Mỹ xem xét kế hoạch hành động trước 4 tháng.

Trong một diễn biến liên quan, Thượng viện Mỹ vào ngày 15/12 đã thông qua Đạo luật cấp phép quốc phòng (NDAA) theo đó “bật đèn xanh” cho ngân quỹ 770 tỷ USD dành cho Lầu Năm Góc. NDAA được thông qua ở Hạ viện vào đầu tháng này. Như vậy, sắp tới NDAA sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-doi-my-viet-phan-mem-du-doan-phan-ung-cua-trung-quoc-20211216142651256.htm