Quân đội Mỹ xây dựng căn cứ mới tại khu vực người Kurd tại Iraq

Có thông tin quân đội Mỹ đang xây một căn cứ cố định mới tại khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq như một phần trong những nỗ lực nhằm duy trì sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia​ này​.

Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của liên quân chống IS tại Iraq. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Presstv, có thông tin quân đội Mỹ đang xây một căn cứ cố định mới tại khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq như một phần trong những nỗ lực nhằm duy trì sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia này .

Mạng truyền hình Rudaw phát bằng tiếng Kurd của Iraq ngày 22/8 công bố, căn cứ này được xây dựng ở làng Kariz thuộc quận Zummar, cách Mosul 60km về phía Tây Bắc, nhấn mạnh 60% lượng công việc đã hoàn thành.

Chương trình truyền hình nói thêm, 120 binh sỹ Mỹ và 300 hệ thống pháo tầm xa đã được triển khai tại khu vực này.

Ông Hassan Khalo Ali, một quan chức thuộc Đảng Dân chủ người Kurd cho biết, căn cứ được xây trong khu vực rộng 8 ha, người dân địa phương có thể nhìn thấy máy bay liên tục cất cánh và tiếp đất, tuy nhiên có lệnh cấm thường dân vào căn cứ.

Đây là căn cứ thứ 5 kiểu này của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-my-xay-dung-can-cu-moi-tai-khu-vuc-nguoi-kurd-tai-iraq/462490.vnp