Quân đội Nga chính thức nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M

Truyền thông hôm qua (13/3) đưa tin, quân đội Nga vừa nhận được 8 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M và đã chuyển giao cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới thuộc Quân khu miền Tây của Nga.

Xe tăng T-90M. (Nguồn: Global Times)

Xe tăng T-90M. (Nguồn: Global Times)

Xe tăng T-90M là bản nâng cấp của dòng xe tăng T-90, được trang bị một tháp pháo mới và một nòng pháo cỡ 125 mm để đảm bảo có thể sử dụng các loại đạn với hiệu suất cao.

Bên cạnh đó, T-90M có một động cơ mạnh hơn và hệ thống ngắm đa kênh, có thể sử dụng vũ khí trong môi trường ban ngày hoặc ban đêm, đồng thời có thể trao đổi dữ liệu với các phương tiện chiến đấu khác trong trong khi tác chiến.

Chỉ huy lực lượng thiết giáp của Nga Sergei Kisel đánh giá, xe tăng T-90M là mẫu xe tăng hoàn hảo, vượt xa dòng xe tăng T-90 tiền nhiệm về hiệu quả chiến đấu, trong khi vẫn giữ được những ưu điểm của dòng xe T-90.

(theo VOV)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-doi-nga-chinh-thuc-nhan-xe-tang-chien-dau-chu-luc-t-90m-139222.html