Quân đội Nga đặt mua 150.000 súng trường tấn công mới

Tập đoàn Kalashnikov Concern đã nhận được hợp đồng kéo dài 3 năm từ Bộ Quốc phòng Nga để cung cấp 150.000 súng trường tấn công AK-12 và AK-15 cho quân đội nước này.

Các binh sĩ quân đội Nga cuối cùng sẽ được sử dụng loại súng trường tấn công tiên tiến sử dụng đạn 5,45x39 m và 7,26x39 mm mới, sau khi hợp đồng chờ đợi từ lâu đã được ký kết. Hãng tin Interfax cho biết hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn Kalashnikov Concern kéo dài 3 năm.

Mỗi năm quân đội Nga sẽ nhận được 50.000 súng trường AK-12 và AK-15 trong các năm 2019, 2020 và 2021. Theo một số nguồn tin quân sự, súng trường tiến công mới sẽ kế thừa sức mạnh, hiệu quả và tính bền bỉ của súng trường tấn công huyền thoại AK-47.

Trong đó, AK-12 dự kiến sẽ trở thành súng trường tiến công tiêu chuẩn tiếp theo cho bộ binh Nga. AK-12 và AK-15 được thiết kế và sản xuất bởi Kalashnikov Concern (trước đây là Izhmash). Nó là một phiên bản hiện đại từ loạt súng trường tiến công AK-Pattern.

Súng trường tiến công AK-12 được trưng bày tại một cuộc triển lãm. Ảnh: Kalashnikov Concern.

Hai mẫu súng trường mới có chỉ số GRAU 6P70 (AK-12 cỡ nòng 5,45 mm) và 6P71 (AK-15 cỡ nòng 7,62 mm), do Cục Tên lửa và Pháo binh, Bộ Quốc phòng Nga chỉ định. Ngày 20/12/2018, cổng thông tin điện tử của tập đoàn Kalashnikov Concern đã thông báo về việc bắt đầu đợt giao hàng súng trường tấn công AK-12 đầu tiên theo đơn hàng của Bộ Quốc phòng Nga.

Lô hàng đầu tiên được chuyển giao khoảng 2.500 khẩu. AK-12 được phát triển như là một phần của hệ thống chiến đấu bộ binh tương lai Ratnik. Kalashnikov Concern lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Nga là khách hàng duy nhất của AK-12.

Tuy nhiên, trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh hôm 18/12/2018, các binh sĩ quân đội Qatar đã diễu binh cùng với súng trường tiến công AK-12. Điều đó cho thấy rằng Qatar là quốc gia đầu tiên sử dụng súng trường AK-12 chứ không phải là quân đội Nga.

AK-12 là một súng trường tiến công thế hệ 5 với nhiều cải tiến quan trọng. Mẫu súng này thực sự đã lột xác so với tiền bối AK-47. Báng súng làm bằng vật liệu tổng hợp, thiết kế lại khóa an toàn kiêm chọn chế độ bắn. Thân súng có các đường ray picatinny cho phép dễ dàng gắn thêm phụ kiện.

Các thử nghiệm cho thấy AK-12 có lực giật khi bắn thấp hơn so với AK-74M, qua đó giúp xạ thủ bắn chính xác hơn.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-doi-nga-dat-mua-150-000-sung-truong-tan-cong-moi-post933850.html