Quân đội Nga - Mỹ 'đụng độ nghiêm trọng' tại Đông Bắc Syria

Đài truyền hình Al Mayadeen có trụ sở tại Lebanon hôm 25/1 đưa tin rằng đã có giao tranh giữa lực lượng Nga và Mỹ ở Đông Bắc Syria.

Theo Al Mayadeen TV, cuộc giao tranh diễn ra ở gần thị trấn trọng điểm Tal Tamr, nơi trước đây lực lượng Mỹ đã từng chặn đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga đi qua. Hãng thông tấn Al Masdar News sau đó đã cố gắng liên lạc với Quân đội chính phủ Syria để xác nhận, nhưng họ không thể chứng thực những tuyên bố này.

Năm ngoái, Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) đã báo cáo rằng các lực lượng của Mỹ và Nga đã đụng độ ở phía Đông Bắc Syria, sau khi nổ ra những cuộc tranh luận với cư dân sinh sống tại Tal Tamr.

Một nguồn tin từ Quân đội Syria sau đó đã phủ nhận về bất kỳ cuộc đụng độ hay trận đánh nào đã xảy ra ở Tal Tamr giữa binh lính chính quy của cả Nga và Mỹ, thực tế là cho tới lúc này cũng chưa có hình ảnh nào về vấn đề trên.

Binh lính Mỹ tiếp tục chặn đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga tại Tal Tamr. Ảnh: Al Masdar News.

Trong diễn biến khác, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jonathan Hoffman khi được hỏi về việc có hay không cuộc đấu súng giữa binh sĩ Nga và Mỹ đã cho biết: "Tôi không có thông tin gì về sự việc trên, tôi chỉ có thể nói rằng binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đông Bắc Syria và người Nga biết rõ chúng tôi đang làm gì".

"Chúng tôi đã làm việc thông qua các kênh phòng ngừa xung đột để đảm bảo rằng không có bất cứ sự hiểu lầm nào, tránh để xảy ra tình huống đụng độ và Washington sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này", ông Hoffman khẳng định.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-nga-my-dung-do-nghiem-trong-tai-dong-bac-syria/20200126125522127