Quân đội Nga tái trang bị tổ hợp cối cỡ nòng siêu lớn Malka

Đại diện Tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec cho biết, sau quá trình nâng cấp thiết bị chuyên chở và hệ thống điện tử mới, các tổ hợp cối tự hành siêu nặng cỡ 203mm Malka 2S7M đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội Nga.

“Công ty cổ phần Uraltransmash, một liên doanh giữa Tập đoàn Uralvagonzavod và Rostec đã chuyển giao cho quân đội Nga các tổ hợp cối tự hành Malka 2S7M đầu tiên. Chúng có tính năng vượt trội so với phiên bản cũ nhờ việc nâng cấp sâu kết cấu khung thân và trang bị điện tử mới”, thông cáo báo chí của Rostec cho biết. Sau khi hoàn thành nâng cấp từ nguyên bản 2S7 Pion, cối tự hành Malka 2S7M nâng cấp đã trải qua hàng loạt bài kiểm tra về khả năng cơ động, hỏa lực và độ tin cậy của nòng cối siêu lớn 2A44.

Rostec cho biết, Malka 2S7M là một trong những dòng vũ khí hỏa lực hỗ trợ mạnh nhất thế giới hiện nay. Chúng được thiết kế cung cấp các phát bắn cầu vồng, không bị giới hạn về mặt không gian để tấn công các mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong hệ thống phòng thủ của đối phương.

 Tổ hợp cối tự hành Malka 2S7M.

Tổ hợp cối tự hành Malka 2S7M.

Đánh giá về phiên bản cối tự hành Malka 2S7M, chuyên gia quân sự Dmitry Kornev nhận định, việc nâng cấp cối tự hành Malka 2S7M là cần thiết. Với sự phát triển của công nghệ điện tử hiện tại, quá trình nâng cấp sẽ nâng cao khả năng tương tác của vũ khí với các đơn vị đồng minh, cũng như sự chính xác của các phát bắn. Cùng với đó, sau nhiều năm sử dụng, các tổ hợp cối tự hành 2S7 Pion đã có sự suy hao về các thiết bị cơ khí, nên việc nâng cấp lên phiên bản Malka 2S7M là việc làm hợp lý.

Theo lời ông Dmitry Kornev, vai trò của cối tự hành Malka 2S7M thuộc các đơn vị cấp chiến lược. Chúng không được sử dụng trong các trận đánh thông thường, mà là vũ khí cấp chiến dịch-chiến lược. Cối Malka 2S7M có tầm bắn tới 40km và tùy chọn bắn đầu đạn hạt nhân sẽ mang lại lợi thế rất lớn khi được sử dụng.

Trong quá khứ, cối tự hành 2S7 Pion từng được quân đội Liên Xô sử dụng rất hiệu quả trong cuộc chiến tại Afghanistan ở địa hình đồi núi. Một phát bắn cỡ 203mm của dòng cối tự hành này có thể san bằng một tòa nhà nhiều tầng hoặc các hang đá nằm sâu trong vách núi, nơi pháo binh truyền thống không thể tấn công.

TUẤN SƠN (theo TASS)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/quan-doi-nga-tai-trang-bi-to-hop-coi-co-nong-sieu-lon-malka-615606