Quân đội Nga truy quét tàn binh Tiểu đoàn Azov tại Mariupol

Quân đội Nga truy quét tàn binh Tiểu đoàn Azov tại thành phố Mariupol; Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đã trúng tên lửa hành trình từ tàu chiến của Nga.

Tại thành phố Mariupol, việc truy quét các tay súng của các nhóm vũ trang theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu thuộc Tiểu đoàn Azov, cũng như các quân nhân của Quân đội Ukraine không muốn hạ vũ khí, vẫn tiếp tục tại các khu dân cư.

Các hoạt động truy quét tàn quân Ukraine của Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga, đang diễn ra hầu như khắp thành phố, bao gồm cả khu vực trung tâm. Đồng thời, các chiến thuật của quân Nga sử dụng cũng rất đáng chú ý.

Chiến thuật của quân Nga bao gồm việc sử dụng tích cực các phương tiện bọc thép, như xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, chiếm các vị trí thuận lợi theo các hướng nhất định; dùng hỏa lực phá hủy các hỏa điểm, cũng như các vị trí khả nghi, nơi có lực lượng vũ trang Ukraine ẩn nấp.

Chính bằng chiến thuật này, căn cứ lớn của Tiểu đoàn Azov mang tư tưởng cực hữu đã bị phá hủy. Được biết, căn cứ của Tiểu đoàn Azov, nằm trên diện tích rộng vài hecta, là nơi đặt doanh trại kiêm thao trường huấn luyện của các chiến binh.

Có thông tin cho rằng, lúc đầu các xe tăng Nga tấn công căn cứ của Tiểu đoàn Azov, từ một khoảng cách tương đối an toàn (ngoài tấm bắn của vũ khí chống tăng); sau khi các hỏa điểm bị tiêu diệt, quân Nga nhanh chóng cơ động vào khu vực phòng thủ của các chiến binh Azov.

Chiến thuật sử dụng xe bọc thép chở quân, đi kèm các xe tăng và hai bên có nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho nhau để cùng tiến; đặc biệt là trong quá trình tiến quân, lực lượng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh của Nga được sự hỗ trợ đắc lực của các UAV trinh sát, kịp thời thông báo những mối nguy hiểm cho lực lượng xe tăng.

Chiến thuật “đánh chắc, tiến chắc” này của quân Nga, tỏ ra rất hiệu quả, đặc biệt là quân Nga chiếm ưu thế hoàn toàn trên không, nên tước đi yếu tố bất ngờ của quân phòng thủ Ukraine, vốn dựa vào các tòa nhà cao tầng và với vũ khí bộ binh cầm tay là chính.

Hơn nữa, các đơn vị thuộc Lực lượng Thủy quân Lục chiến của Hải quân Nga cũng đã tham chiến tại Mariupol, tiếp tục tiến hành truy quét tàn quân của Ukraine. Các chiến binh Tiểu đoàn Azov còn sống sót, hiện đang cố gắng ẩn náu trong các tầng hầm của Nhà máy thép Azostal.

Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, căn cứ của Tiểu đoàn Azov đầu tiên bị phong tỏa và sau đó bị phá hủy hoàn toàn. Các chiến binh cực đoan bị tổn thất nặng nề.

Đồng thời quân Nga đã thu được một số lượng lớn vũ khí, bao gồm cả vũ khí của phương Tây, được tìm thấy trong căn cứ của Tiểu đoàn Azov. Trong đó có các tổ hợp tên lửa chống tăng NLAW và Javelin của phương Tây viện trợ cho Quân đội Ukraine.

Còn trong ngày hôm nay, hãng tin Mỹ CNN, dẫn nguồn tin tình báo cập nhật mới nhất của Quân đội Anh cho biết, hầu hết các mục tiêu mà phía Nga đang kiểm soát ở Mariupol, nằm ở phía nam thành phố.

Thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết thêm rằng "Nga đã giành được phần lớn các mục tiêu ở phía nam Mariupol, nơi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, khi quân Nga cố gắng chiếm cảng".

Ngoài thông tin nói trên, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng, "Nga không có thay đổi đáng kể nào trong việc bố trí lực lượng"; đồng thời nhấn mạnh, phía Nga "đang thiếu hụt hậu cần, thiếu động lực và tinh thần chiến đấu", còn người Ukraine thì "chiến đấu tích cực"?

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Interfax-Ukraine dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã đề xuất với lực lượng phòng thủ Mariupol, về việc rời thành phố để “bảo toàn lực lượng”.

Tuy nhiên ông Zelensky lưu ý rằng, nhiều binh sĩ Ukraine từ chối rời Mariupol, vì họ không thể bỏ lại những người bị thương và thiệt mạng: “Lực lượng của chúng tôi vẫn hiện diện bên trong Mariupol”.

“Quân đội Nga đã tiến vào những nơi họ có thể vào, nhưng không tiến vào một số khu vực khác của thành phố, bởi vì có những người của chúng tôi từ chối ra ngoài, bất chấp kêu gọi của người Nga...Tôi cho họ quyền lựa chọn”; Tổng thống Zelensky nói.

Trước đó vào ngày 25/3, Quân đội Ukraine cho biết, Quân đội Nga đã phóng 6 tên lửa hành trình vào Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ở Vinnitsa vào chiều hôm đó, một số quả đã bị lực lượng phòng không nước này bắn hạ, số còn lại trúng một số tòa nhà của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng thông báo, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình của Nga ở khu vực miền nam Odessa. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine vẫn chưa tiết lộ những tổn thất cụ thể.

Tiến Minh (Theo Sohu, Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-nga-truy-quet-tan-binh-tieu-doan-azov-tai-mariupol-1681650.html