Quân đội nước ngoài ở Iraq: Ai ở, ai đi?

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, một số nước trong Liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố sẽ rút quân khỏi tại Iraq. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố vẫn sẽ ở lại quốc gia Trung Đông này.

Hai ngày sau khi Lầu Năm góc tiến hành vụ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani ở thủ đô Baghadad hôm 3-1, Quốc hội Iraq đã yêu cầu chính phủ nước này "chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài". Quyết định trên đã khiến một số quốc gia buộc phải xem xét sự hiện diện quân sự của họ ở Iraq.

Theo ouest-france.fr, Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu hiện nay có vài nghìn binh sĩ đồn trú tại Iraq. Mỹ là quốc gia có đông binh sĩ nhất ở Iraq với 5.200 người, triển khai tại một số căn cứ, trong đó Ain al-Assad là căn cứ lớn nhất nằm ở phía Tây Iraq. Ngoài ra, binh sĩ Mỹ còn đồn trú trong các căn cứ ở Erbil và thủ đô Baghdad.

 Binh sĩ Mỹ tại Iraq. Ảnh: EPA.

Binh sĩ Mỹ tại Iraq. Ảnh: EPA.

Ngoài Mỹ, tại Iraq còn có lực lượng quân đội của Italy (600 người), Canada (500 người), Anh (400 người), Pháp (200 người), Đức (120 người) và hàng nghìn nhà thầu dân sự.

Sau khi Quốc hội Iraq yêu cầu chính phủ nước này "chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài", Mỹ tuyên bố sẽ không "rời khỏi Iraq" và không thay đổi chính sách của họ đối với Iraq. Pháp cũng cho biết "không có ý định" rút các binh sĩ hiện đang đóng quân tại Iraq. Theo báo chí Pháp, 150 trong tổng số 200 binh sĩ Pháp đang làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội Iraq. Trong khi đó, Italy khẳng định sẽ duy trì 1.000 binh sĩ đang đồn trú tại Iraq và một số nước trong khu vực. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Roma có hơn 900 binh sĩ đang triển khai trong và ngoài lãnh thổ Iraq, trong đó có 300 binh sĩ ở Kuwait, khoảng 450 chuyên gia huấn luyện cho các chiến binh người Kurd ở Erbil, 90 binh sĩ ở Kirkuk và 50 binh sĩ ở Baghdad.

Trong một tuyên bố ngày 7-1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, tổ chức này sẽ tạm thời rút một số nhân viên của mình khỏi Iraq. “Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ nhân viên của mình. Điều này bao gồm việc điều động binh sĩ tới các nơi khác an toàn hơn ở trong và ngoài lãnh thổ Iraq”, một quan chức NATO cho biết.

Về phần mình, Canada sẽ tạm thời điều động một phần trong số 500 binh sĩ đang ở Iraq đến Kuwait trong những ngày tới. Đức cũng tuyên bố rút một phần trong số 120 binh sĩ ở Iraq để chuyển đến Jordan và Kuwait.

PHƯƠNG LINH (theo ouest-france.fr)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/quan-doi-nuoc-ngoai-o-iraq-ai-o-ai-di-607357