Quân đội phải chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác ở các cấp trong quân đội.

Sáng 20-12 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quang cảnh hội nghị tại hội trường Bộ Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022.

Theo đó, năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm trước, nổi bật là thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chặt chẽ, chất lượng; báo cáo Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05 về tổ chức QĐNDVN, Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 22 về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Toàn quân đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện các mặt công tác cán bộ đúng quy trình, quy định, phù hợp với tổ chức biên chế mới; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên sai phạm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng dự hội nghị đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐNDVN (22-12-1944 – 22-12-2022), 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Theo Tổng Bí thư năm 2022 với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế phục hồi tích cực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, tiềm lực, vai trò, vị thế của đất nước tiếp tục được nâng cao... Trong thành tựu chung của đất nước, QĐNDVN đã có những đóng góp quan trọng, rất đáng khen ngợi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, thời gian tới toàn quân cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chú trọng tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo có hiệu quả quan hệ quốc tế; các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; các vấn đề biên giới, biển đảo.

“Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả rõ rệt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐNDVN giai đoạn 2021-2030. Đây là vấn đề lớn, rất hệ trọng, liên quan đến công tác tư tưởng, công tác chính sách. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác ở các cấp trong quân đội. Sau điều chỉnh, sáp nhập, toàn quân phải giữ vững được sự ổn định; sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TRẦN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quan-doi-phai-chu-dong-nhay-ben-nang-cao-nang-luc-nghien-cuu-du-bao-post663140.html