Quân đội Pháp tăng cường khả năng tác chiến không gian

Pháp đang tham gia vào cuộc đua xây dựng tiềm lực trong không gian vũ trụ cùng Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Pháp đã tiến hành một chương trình đầy tham vọng nhằm tăng cường năng lực không gian quốc gia, khi Bộ tư lệnh không gian "Le Commandement de l'Espace" (CDE) của nước này hiện được coi là đã trong tình trạng hoạt động đầy đủ.

Tuyên bố trên được đưa ra bởi Tướng Michel Friedling trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tại Bộ Các Lực lượng Vũ trang. Sự kiện diễn ra khoảng 12 tháng sau khi đề xuất được hé lộ và sau thông báo ngày 24 tháng 7 rằng Không quân Pháp (Armee de l'Air) sẽ được đổi tên thành Lực lượng Không quân và Vũ trụ (Armee de l'Air et de l'Espace).

CDE hiện có quy mô 219 nhân viên với trụ sở tại Lyon, Paris và Toulouse. Đến năm 2025, sẽ có 470 người làm việc trong tổ chức. Cơ quan nói trên sẽ có cơ sở hạ tầng riêng ở Toulouse trong trung tâm vũ trụ địa phương, vốn được xây dựng ban đầu cho Trung tâm không gian quốc gia (CNES) - Cơ quan vũ trụ của Pháp.

Lực lượng vũ trang Pháp bắt đầu coi trọng khả năng tác chiến trong không gian vũ trụ. Ảnh: Janes Defense.

Lực lượng vũ trang Pháp bắt đầu coi trọng khả năng tác chiến trong không gian vũ trụ. Ảnh: Janes Defense.

CDE được thành lập để thu thập chuyên môn của lực lượng vũ trang Pháp trong lĩnh vực hoạt động vũ trụ. Đơn vị đã được trao quyền và phương tiện để thực hiện chính sách không gian mới của đất nước và tiến hành các hoạt động tác chiến trong không gian vũ trụ.

Mặc dù CDE là một phần của Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp, nhưng biên chế của nó cũng bao gồm các thành viên của hải quân, lục quân và cơ quan mua sắm quân sự Direction générale de l'armement (DGA).

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-phap-tang-cuong-kha-nang-tac-chien-khong-gian/20200911041637140