Quân đội SA bao vây Hodeidah: Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu

Cuộc chiến giữa chiến binh Houthi và quân đội của liên minh ở thành phố cảng chiến lược Hoeidah tiếp tục trở nên căng thẳng.

Các chiến binh Yemen thuộc thành phần lực lượng Houthi đang bị đe dọa nghiêm trọng vì bị bao vây tại thành phố cảng chiến lượng quan trọng Hoeidah (Al- Hudaydah) . Vì vậy cuộc chiến giữa các chiến binh Houthi với quân đội liên minh được tạo ra bởi Saudi Arabia (SA) tại khu vực này sẽ rất ác liệt, cổng thông tin Ả Rập Almasdarnews (AMN) cho biết.

Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu ở Hoeidah.

Theo nguồn tin từ AMN cho biết, các trận chiến đẫm máu ở khu vực này tiếp tục diễn ra, tuy nhiên ưu thế đang thuộc về quân đội liên minh SA. Hiện tại quân đội này đã giành quyền kiểm soát không chỉ một số khu vực thuộc Hodeidah, mà còn kiểm soát một vùng rộng lớn ở vùng ngoại ô.

Mặc dù các phiến quân đã bị bao vây, tuy nhiên chắc chắn cuộc chiến này sẽ khó khăn bởi vì phiến quân không có ý định rời khỏi vị trí chiến đấu và chạy trốn khỏi khu vực này. Thay vào đó họ đang rất nỗ lực và tấn công đáp trả theo nhiều hướng khác nhau nhằm giành lại thế chủ động.

Theo một số nguồn tin cho biết, phiến quân Houthi đã chuyển hướng cơ động lực lượng và tấn công quân đội liên minh SA từ nhiều hướng khác nhau.

Cụ thể hướng tấn công chính đó là Hodeida, Huothi đã tấn công trực tiếp vào trung tâm của Yemen. Trận chiến này kéo dài liên tục 8 giờ và cuối cùng họ đã giành quyền kiểm soát một số điểm cao ở khu vực Nate thuộc tỉnh Al-Bayda. Ngoài ra cuộc chiến này đã giết chết 15 binh sĩ quân đội SA và phá hủy hoàn toàn 4 xe vận tải. Trong đợt tấn công lần này phiến quân cũng đã chiếm được 5 kho vũ khí trang bị quân sự của quân đội liên minh SA với một số lượng lớn các loại vũ khí khác nhau và đầu đạn.

Trước đó lực lượng Houthi cũng đã phục kích bất ngờ phá hủy 2 xe quân sự của quân đội liên minh và một xe bán tải chở nhiều binh sĩ trong sa mạc Al-Ajasher thuộc tỉnh Najran, khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

Chiến sự căng thẳng ở khu vực này đã khiến tình hình nhân đạo trở nên rất trầm trọng. Liên Hiệp quốc và liên minh EU đã hỗ trợ nhân đạo cho hàng triệu người Yemen.

Ngoài ra Liên Hiệp quốc cũng đã cử đặc phái viên M.Griffiths tới khu vực chiến sự với hy vọng có thể đưa các bên tham chiến ở Yemen vào bàn đàm phán vào cuối năm nay. Họ đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Yemen theo một kế hoạch hòa bình, trong đó kêu gọi ngừng bắn giữa liên minh Ả Rập và lực lượng nổi dậy Houthi.

Cảng Hodeidah là tuyến đường chính để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Yemen. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cáo buộc phiến quân Houthi sử dụng cảng này để mua vũ khí từ Iran. Giao tranh giữa phiến quân Houthi và các lực lượng chính phủ Yemen được liên minh do Saudi Arabia hậu thuẫn đã diễn ra trong suốt 3 tháng qua tại khu vực này.

Yemen đã và đang bị nhấn chìm trong một cuộc xung đột vũ trang giữa chính phủ do Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi dẫn đầu và phong trào Houthi ở miền bắc nước này trong nhiều năm qua. Liên minh do Saudi dẫn đầu - chủ yếu là các quốc gia Ả Rập đang tiến hành các cuộc không kích chống lại Houthi theo đề nghị của ông Hadi kể từ tháng 3/2015.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-doi-sa-bao-vay-hodeidah-cuoc-chien-dam-mau-bat-dau-3368768/