Quân đội Sudan tiết lộ vị trí của cựu lãnh đạo Omar al-Bashir

Lần đầu tiên kể từ khi giao tranh nổ ra, quân đội Sudan cho biết cựu Tổng thống Omar al-Bashir đang bị giữ tại một bệnh viện do quân đội điều hành.

Ông Omar al-Bashir vào năm 2019. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố, quân đội cho biết ông al-Bashir, cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Rahim Muhammad Hussein và các cựu quan chức khác đã được chuyển đến bệnh viện Aliyaa do quân đội điều hành trước khi giao tranh nổ ra trên khắp đất nước.

Trước đó, nhà tù nơi ông al-Bashir và nhiều cựu quan chức từng bị giam giữ đã bị tấn công, từ đó làm dấy lên câu hỏi về vị trí của nhà cựu lãnh đạo. Sự việc cũng làm xuất hiện cáo buộc cho rằng ông al-Bashir được trả tự do.

Ông al-Bashir bị lật đổ trong cuộc chính biến năm 2019. Năm 2021, Sudan tuyên bố sẽ giao nộp ông cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), song cam kết không được thực hiện. Ông bị giam tại nhà tù Kober ở thủ đô Khartoum sau đó.

Cư dân ở thủ đô Khartoum và thành phố lân cận Omdurman cho biết có những cuộc đụng độ lẻ tẻ vào sáng 25/4 giữa quân đội và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), nhưng cường độ giao tranh đã giảm bớt.

Nhiều cư dân đã ra khỏi nhà để tìm kiếm thức ăn và nước uống, xếp hàng tại các tiệm bánh hoặc cửa hàng tạp hóa.

“Cảm giác bình yên phủ lên khu vực của tôi và các khu vực lân cận”, Mahasen Ali, người bán trà sống ở khu phố phía nam Khartoum, cho biết. “Nhưng tất cả đều sợ những gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Cô nói rằng mặc dù giao tranh tương đối tạm lắng, tiếng súng và tiếng nổ vẫn có thể nghe thấy trong thành phố.

Giao tranh bắt đầu từ hôm 15/4 đã biến các khu dân cư thành bãi chiến trường. Không kích và pháo kích giết chết ít 459 người, làm bị thương hơn 4.000 người, phá hủy bệnh viện và gián đoạn quá trình phân phối lương thực tại quốc gia có khoảng 1/3 dân số phụ thuộc vào nguồn viện trợ.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-doi-sudan-tiet-lo-vi-tri-cua-cuu-lanh-dao-omar-al-bashir-post1425686.html