Quân đội Syria kiểm soát nơi bị nghi tấn công hóa học

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội chính phủ Syria hiện đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Douma, nơi vụ tấn công nghi là bằng vũ khí hóa học xảy ra cuối tuần qua.

Douma, cách thủ đô Damascus 10km, là thành trì cuối cùng của quân nổi dậy ở vùng đông Ghouta. RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tình hình ở thị trấn Douma là bình thường.

Ảnh Reuters

Diễn biến mới nhất này đánh dấu một "sự kiện mang tính biểu tượng", người đứng đầu Trung tâm hòa giải Syria - Thiếu tướng Yuri Yevtushenko nói. "Quốc kỳ Syria được kéo lên trên một tòa nhà ở Douma... thông báo việc chính phủ Syria đã kiểm soát khu vực này cũng như toàn bộ vùng đông Ghouta".

Hôm nay (12/4), quân cảnh Nga đã được triển khai tại Douma sau khi nó được giải thoát khỏi nhóm quân Jaysh al-Islam. Quân đội Nga cho hay, nhiệm vụ của lực lượng quân cảnh là thực thi "luật pháp và trật tự" tại khu vực này.

Hơn 160.000 người đã rời khỏi đông Ghouta trong cuộc di dân được cho là lớn nhất tại Syria trong 7 năm diễn ra chiến tranh, số liệu thống kê mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quân nổi dậy Syria và người thân của họ đã được sơ tán khỏi Douma qua các hành lang nhân đạo, như một phần của thỏa thuận mà Nga làm trung gian. Kể từ hôm 1/4, có hơn 13.000 binh sĩ nổi dậy và người thân của họ rời Douma.

Khu vực vừa được giải phóng là nơi xảy ra vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học làm 70 người thiệt mạng hôm 7/4. Phương Tây cho rằng, Chính phủ Syria chủ mưu vụ tấn công và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Damascus sẽ phải trả giá đắt.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-syria-ngay-12-4-quan-doi-syria-nam-quyen-o-khu-vuc-bi-tan-cong-hoa-hoc-441350.html