Quân đội Syria phản bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học

Quân đội Syria đã ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), trong đó nói rằng chất độc thần kinh bị cấm sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công hồi tháng Tư tại miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn SANA viện dẫn một tuyên bố của Bộ chỉ huy quân đội Syria cho hay, lực lượng vũ trang Syria hôm 01/7 bác bỏ cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh chống lại khủng bố gần Damascus là "vô căn cứ"..

" Báo cáo về vấn đề này là hoàn toàn không có cơ sở. Các nhóm khủng bố cố ý tung ra những lời dối trá này nhằm biện minh cho những thiệt hại mà chúng phải gánh chịu tại một số quận ở Syria", tuyên bố của quân đội Syria cho hay.

Ảnh minh họa.

"Bộ chỉ huy quân sự Syria bác bỏ những cáo buộc vu khống này và nhấn mạnh rằng quân đội Syria chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong quá khứ và sẽ không bao giờ sử dụng nó trong tương lai, bởi vì họ không sở hữu loại vũ khí này", tuyên bố nhấn mạnh.

Hôm 04/4, vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học đã diễn ra tại tỉnh Idlib của Syria khiến khoảng 80 người thiệt mạng.

Liên quân quốc gia các lực lượng đối lập và cách mạng của Syria cũng như số lượng lớn các quốc gia phương Tây cáo buộc binh lính Syria tiến hành vụ tấn công. Trong khi đó, Damascus bác bỏ cáo buộc này, với việc quân đội Syria khẳng định họ không sở hữu vũ khí hóa học.

Sau đó, như một động thái trả đũa, khoảng 60 tên lửa hành trình Tomahawk đã được nã vào căn cứ quân sự Shayrat hôm 07/4 tại phía Đông Nam thành phố Homs, Syria.

Các tàu chiến Mỹ tại Địa Trung Hải đã phát động cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Syria, sát hại và làm bị thương một số dân thường.

NM (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-syria-phan-bac-cao-buoc-dung-vu-khi-hoa-hoc-d102890.html