Quân đội Syria sử dụng pháo binh - tên lửa mặt đất trừng phạt khủng bố ở Idlib

Ngày 18.01.2019, Hãng tin nhà nước SANA, dẫn nguồn tin quân sự ở Hama cho biết, các đơn vị quân đội Syria, phòng ngự bảo vệ thị trấn al-Hamamiyat trên vùng nông thôn phía bắc thị trấn Mharda bẻ gãy cuộc đột kích của lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS chi nhánh al-Qaeda tại Syria) từ làng Tal al-Sakhir.

Binh sĩ quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Hama. Ảnh minh họa: SANA.

Binh sĩ quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Hama. Ảnh minh họa: SANA.

Sau khi phát hiện các hoạt động cơ động di chuyển của các tay súng khủng bố trên chiến trường hướng về phía trận địa phòng ngự, binh sĩ Syria tập kích dữ dội bằng súng máy hạng nặng vào đội hình chiến đấu của kẻ thù, diệt và làm bị thương một số các tay súng khủng bố HTS.

Phóng viên chiến trường SANA cho biết, các đơn vị quân đội Syria, phòng thủ bảo vệ thị trấn al-Zallaqiyat trên vùng nông thôn phía bắc thị trấn Mharda tập kích phá hủy trận địa và các bệ phóng tên lửa tự chế của nhóm Jabhat al-Izzah trong khu vực thị trấn al-Lataminah, cách địa phận thành phố Hama 35km về phía tây bắc.

Cùng ngày, các đơn vị quân đội Syria trong làng Talet Bazam thuộc vùng nông thôn phía bắc Hama, sử dụng pháo binh hạng nặng ngăn chặn các cuộc đột kích khiêu khích của các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) vào khu phi quân sự, đánh phá chiến tuyến phòng ngự của các tay súng Hồi giáo cực đoan nước ngoài quanh các làng Badama và al-Najiya trên vùng nông thôn phía tây Idlib, gây tổn thất nặng nề về sinh lực, hệ thống hầm hào chiến đấu và phương tiện chiến tranh của kẻ thù.

Trong các trận đánh phòng ngự phản kích những cuộc tấn công của tổ chức khủng bố HTS, quân đội Syria tiêu diệt một phần tử khủng bố vị thành niên nước ngoài quốc tịch Indonesia trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Truyền thông mạng xã hội ủng hộ khủng bố cho biết, tay súng người Indonesia có tên thường gọi là Abu Mujahid al-Andunisi, chiến binh thuộc lực lượng đặc biệt của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS chi nhánh al-Qaeda tại Syria). Nhóm chiến binh cực đoan và hiếu chiến này thường xuyên tiến hành các hoạt đông đột kích, tập kích vào khu vực phi quân sự do Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, phục kích và gài mìn sát hại dân thường và binh sĩ quân đội trong các khu dân cư do chính quyền Damascus kiểm soát.

Các đơn vị quân đội Syria triển khai binh lực phản kích cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở bắc Hama. Video: truyền thông SyrianCivilWarMap.

Pháo binh hạng nặng quân đội Syria đánh phá thị trấn al-Lataminah, miền Bắc Hama. Video: truyền thông SyrianCivilWarMap.

Nguyễn Thuận

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-su-dung-phao-binh-ten-lua-mat-dat-trung-phat-khung-bo-o-idlib-313809.html