Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh sừng sỏ IS gần căn cứ Mỹ

Các lực lượng quân đội Syria đang chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Nam Syria tuyên bố đã tiêu diệt được một thủ lĩnh sừng sỏ của nhóm khủng bố này trong một trận chiến.

Một thủ lĩnh IS sừng sỏ vừa mất mạng trong cuộc tấn công của quân đội Syria ở miền Nam nước này.

Đây là tin tốt cho Damascus trong cuộc chiến chống lại IS và phản ánh sự tăng cường quyền kiểm soát của chính quyền Assad gần căn cứ của Mỹ tại al-Tanf, miền Nam Syria, theo JPost.

Cụ thể, thủ lĩnh sừng sỏ IS vừa bị tiêu diệt tên là Abu Hajer Al-Shishani, gốc Chechnya. Tên này bị giết trong trận chiến với quân đội Syria ở khu vực núi lửa Al-Safa gần Suweida.

Shishani là một trong nhiều chiến binh Chechnya gia nhập IS từ năm 2014 và đóng vai trò là lực lượng xương sống của các nhóm tinh nhuệ nhất của IS. Anh trai của Shishani, Abu Omar Al-Shishani cũng là một thủ lĩnh IS bị giết năm 2016. Từ Shishani có nghĩa là Chechnya được nhiều chiến binh IS người Chechnya sử dụng làm tên đệm.

Cuộc tấn công của chính quyền Syria được tung ra khi Mỹ cũng phát động một đợt tấn công mới nhắm vào IS dọc theo thung lũng Euphrates gần Hajin. Đối mặt với 2 lực lượng tấn công tại Euphrates, IS ngày càng bị áp lực phải từ bỏ vùng lãnh thổ chúng vẫn còn kiểm soát tại đây.

Việt Trần (theo JPost)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-syria-tieu-diet-thu-linh-sung-so-is-gan-can-cu-my/20181118061334182