Quân đội tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

70 tham luận với nhiều giải pháp đã được gửi tới Hội thảo khoa học 'Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường' diễn ra tại Nghệ An.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sáng 23/11, tại Quân khu IV, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường."

Dự và chủ trì Hội thảo có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trương ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Theo dự báo, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, thậm chí còn diễn biến nhanh hơn so với dự kiến.

Môi trường tiếp tục bị xuống cấp, ở nhiều nơi đã đến mức báo động như đất đai bị xói mòn, thoái hóa, chất lượng nguồn nước suy giảm. Không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng nề. Khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng.

Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng, điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi chưa bảo đảm. Các thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khắc nghiệt, khó lường.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trương ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cho biết quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, nước thải trong các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, bệnh viện quân y; trồng rừng; xử lý, khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh; tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; phòng, chống cháy rừng; phòng chống dịch bệnh, nhất là COVID-19...

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nỗ lực phấn đấu xây dựng cảnh quan môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp"; chủ động xây dựng phương án ứng phó, thích ứng, giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu đến tính mạng, sức khỏe bộ đội; tài sản, vũ khí, trang bị kỹ thuật; các công trình quân sự, quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong những năm gần đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cử các lực lượng tham gia có hiệu quả vào các hoạt động quốc tế trong đó có nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các cộng đồng dân cư ở các nước sở tại. Qua đó, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong mắt bạn bè và nhân dân thế giới.

Đóng quân trên địa bàn có nhiều thiên tai, dịch bệnh xảy ra, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã cùng với chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang khác kịp thời giúp nhân dân ứng phó hiệu quả với tác động, ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Trước nhiệm vụ quan trọng này, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng - "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình," sẵn sàng có mặt những nơi nguy hiểm nhất, giúp đỡ nhân dân giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ mong muốn Hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội và trong Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng.

Trên cơ sở đó, lực lượng vũ trang Quân khu có những chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sức khỏe bộ đội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu.

Bám sát chủ đề "Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường," gần 70 bài tham luận gửi tới hội thảo có nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới về tác động, ảnh hưởng của môi trường, biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội và trong các cơ quan, đơn vị quân đội.

Các tham luận đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vị trí, vai trò, sự cần thiết phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường; trên cơ sở đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, các đại biểu tham dự kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đề ra chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quan-doi-tich-cuc-bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-post909397.vnp