Quân đội tích cực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Attapeu, Lào

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), trong ngày 7-8, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Binh đoàn 15 vẫn duy trì 120 quân nhân và 11 ô tô phối hợp với các cơ quan chức năng bạn tham gia khắc phục hậu quả, khám chữa bệnh, cấp thuốc, vệ sinh phòng dịch cho nhân dân vùng bị hại tại tỉnh Attapeu, Lào.

Các lực lượng đã khám chữa bệnh và cấp phát cho 37 lượt người dân, khử trùng 12m3 nước uống; xử lý môi trường, phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh 35.000m2; tiếp tục nạo vét bùn 6 nhà dân, 2 trường học...

* Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo các địa phương huy động 869 người, trong đó có 216 bộ đội, 140 dân quân tự vệ, hơn 700 người thuộc các lực lượng khác và nhiều phương tiện tích cực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Đến 9 giờ ngày 7-8, các lực lượng đã tìm thấy một nạn nhân bị mất tích ở xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu). Trong ngày, các lực lượng cũng tiếp tục khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất tại quốc lộ 279 tại km 34+200 thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; thu dọn 1,2km với hơn 3.000m3 đất đá tại tỉnh lộ 132 thuộc xã Pa Vầy Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu...

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doi-tich-cuc-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-tai-tinh-attapeu-lao-546261