Quân đội tiếp tục dẫn đầu bộ môn Bơi

Theo bảng tổng sắp huy chương, tính đến hết ngày 2/12, Quân đội vẫn tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương bộ môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – năm 2018.

VĐV Ánh Viên của Quân đội. Ảnh: Tạp chí Thể thao

Hôm nay các kình ngư đã bước vào ngày thi đấu thứ 2 môn Bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII với 7 nội dung chung kết Tự do 50 m nam, Tự do 50m nữ, Ếch 100 m nam, Ếch 100 m nữ, Tự do 1500 m nam, Tự do 400 m nữ, Nam Nữ - Tự do phối hợp 400m.

Theo đó, trong ngày thi đấu thứ hai (2/12), kết quả tại bộ môn Bơi đã có 7 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ; trong đó có 3 kỷ lục Đại hội và 1 kỷ lục Quốc gia bị phá vỡ.

Cụ thể, sau khi giành 2 HCV, phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m tự do nữ và 200m hỗn hợp nữ ở ngày thi đấu đầu tiên (1/12), VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) lại tiếp tục khuấy đảo đường đua xanh khi tiếp tục giành 2 chiếc HCV ở nội dung 50m tự do nữ và 400m tự do nữ trong ngày thi đấu thứ hai.

Trong khi đó, ở nội dung 50m tự do nam: kình ngư của An Giang, Lê Nguyễn Paul về nhất với thành tích 23 giây 01, phá kỷ lục ĐH do Hoàng Quý Phước lập được năm 2010 với thời gian 23 giây 43. Về vị trí thứ 2 là Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) với thời gian 23 giây 63, thứ 3 thuốc về Lương Jeremie (TPHCM) với 24 giây 00 .

Nội dung 100m ếch nam: Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) giành HCV với thành tích 1 phút 02 giây 42. Thành tích này đã giúp Thanh Bảo phá kỷ lục Đại hội do Nguyễn Hữu Việt thiết lập năm 2010 (1 phút 02 giây 62). Lê Nguyễn Paul (An Giang) giành HCB. HCĐ thuộc về Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội).

Nội dung 100m ếch nữ: Vũ Thị Phương Anh (TP Hồ Chí Minh) giành HCVvới thành tích 1 phút 11 giây. HCB thuộc về Phùng Ngọc My (Hải Phòng ) với thời gian 1 phút 13 giây 32, HCĐ thuộc về Mai Thị Linh (Quảng Bình).

Nội dung 1500m tự do nam: Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) giành HCV với thành tích 15 phút 17 giây 44 và phá kỷ lục Đại hội do Nguyễn Thanh Hải lập năm 2010 (16 phút 0 giây 28). Trần Tấn Triệu (Long An) giành HCB. Phạm Minh Khang (Long An) giành HCĐ.

Đặc biệt, ở nội dung 400m tiếp sức đồng đội: Đoàn TP Hồ Chí Minh vô địch với thành tích 3 phút 39 giây 30 giành HCV và phá kỷ lục quốc gia được thiết lập năm 2016. Về vị trí thứ 2 thuộc về đoàn Quân đội với 3 phút 42 giây 71, Đà Nẵng về vị trí thứ 3.

Bản tổng sắp huy chương đến hết ngày 2/12/2018 của bộ môn Bơi.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quan-doi-tiep-tuc-dan-dau-bo-mon-boi-20181202224717421.htm