Quân đội tiếp tục nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lũ đã gây ra hàng loạt sự cố về đê điều như: Tại tỉnh Ninh Bình xuất hiện 4 sự cố; tỉnh Hưng Yên xuất hiện 1 sự cố tại khu vực trạm bơm Liên Nghĩa, xuất hiện 2 vị trí rò nước tại chân mái đê hạ lưu và khu vực tiếp giáp bể xả của cống xả qua đê tại K83+842 đê tả Hồng.

TP Hà Nội xuất hiện sự cố sạt mái đê và mất ổn định tường chắn đất tại dốc lên đê hạ lưu đê tả Hồng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Hiện các địa phương đã kịp thời xử lý sự cố và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều. Riêng tại tỉnh Phú Thọ, nước sông Bứa đang rút nhanh, nhân dân đã bắt đầu trở về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. (ĐIỆP HÀ)

Mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể kéo dài: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Hồi 13 giờ ngày 24-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 22-23 độ vĩ Bắc; 108,5-109,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, gây mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, từ đêm 24-7 ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) có mưa vừa-mưa to kèm gió giật mạnh. Từ ngày 25 đến 26-7, mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trọng tâm mưa to trong ngày 25 và 26-7 tập trung ở các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-100mm/ngày). Từ ngày 27-7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đồng thời có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8. (HOÀNG XUÂN)

Một điểm cầu chui đường dân sinh trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội còn ngập khoảng 30cm. Ảnh: TTXVN.

Lực lượng vũ trang huy động 3.078 người và 115 phương tiện tham gia giúp dân: Theo báo cáo của Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), ngày 24-7, các địa phương, đơn vị đã huy động 5.528 người, trong đó riêng lực lượng vũ trang là 3.078 người (bộ đội: 1.178, dân quân tự vệ: 1.800 và 100 quân dự bị động viên), lực lượng khác: 2.450 người và 115 phương tiện (88 ô tô, 17 máy xúc). Cũng trong ngày 24-7, lực lượng vũ trang đã nạo vét, vận chuyển 44.300m3 đất đá, tu sửa 13,4km đường giao thông liên xã thuộc huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ); di dời 5 hộ (thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn... (HÀ KHÁNH)

Yên Bái nỗ lực tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ: Là địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có 7 người chết, 1 người mất tích, 16 người bị thương. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, huyện Văn Chấn đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, phương án được đưa ra là tổ chức nhiều mũi đi bộ vào các khu vực sạt lở có người mất tích và hai bên khu vực suối Thia để tổ chức tìm kiếm.

Ông Đỗ Đức Duy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích chủ yếu là lực lượng vũ trang, bao gồm lực lượng Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, công an, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn. Đây là lực lượng thông thạo địa bàn và có kinh nghiệm trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Với sự cố gắng của các lực lượng cứu hộ, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24-7, tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã tìm thấy một thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Như vậy, toàn tỉnh Yên Bái hiện còn 3 người mất tích, trong đó huyện Văn Chấn còn 1 người mất tích. Lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang tập trung tìm kiếm những người còn lại. (TUẤN ANH)

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh-thiếu niên, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đợt vận động ủng hộ đồng bào sẽ kéo dài đến hết tháng 9-2018. Tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ: Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ) và 124 02 02 018198 (USD) và 124 02 02 006862 (EUR) tại: Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Mai-127 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ngoài ra, chương trình ủng hộ đồng bào vùng lũ qua tin nhắn vẫn diễn ra đến ngày 4-9-2018 với cú pháp: VL gửi 1407, (20.000đ/1 tin nhắn). (CÙ HƯƠNG)

Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân bị lũ cô lập: Ngày 24-7, sau hơn 5 ngày bị cô lập do mưa lũ gây tắc đường, 38 hộ dân với 201 người dân bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và chính quyền xã tiếp cận, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Đoàn đã trao tặng 38 suất quà gồm mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết, cùng tiền mặt 200.000 đồng cho mỗi hộ dân. 5 hộ gia đình đặc biệt khó khăn được một cán bộ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tặng mỗi hộ 1,5 triệu đồng. Quân y BĐBP tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 185 người dân. (HẢI THƯỢNG)

Trao 1.850 suất quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Chiều 24-7, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cùng các nhà hảo tâm đã tới thăm hỏi và tặng quà 1.850 hộ dân tại huyện Chương Mỹ bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Quà tặng gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, gạo, nước uống, lương khô, nến, đèn pin… với tổng trị giá khoảng 320 triệu đồng. (MINH ĐỨC)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quan-doi-tiep-tuc-no-luc-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-544986