Quân đội Triều Tiên họp báo về sự kiện chìm tàu Hàn Quốc

(VnMedia) - Hôm nay (28/5), Quân đội Triều Tiên đã tiến hành một cuộc họp báo đầu tiên liên quan tới sự kiện chìm tàu Cheonan trong đó cảnh báo Seoul không được khiêu khích Bình Nhưỡng.

Tàu chiến Hàn Quốc trong một cuộc tập trận gần đây. Pak Rim Su, người đứng đầu Vụ chính sách thuộc Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) cho biết tại cuộc họp báo kết quả điều tra vụ chìm tàu do Hàn Quốc công bố không được “khách quan và công bằng” do thành phần của nhóm điều tra quốc tế. Theo ông Pak, nhóm điều tra bao gồm các chuyên gia đến từ Mỹ, Anh và Australia, vốn là các nước đã từng tham gia cuộc chiến Triều Tiên năm 1950 - 1953, trong đó có Mỹ hiện vẫn đang trong “tình trạng chiến tranh” với Triều Tiên. Do đó, kết quả của cuộc điều tra không đáng tin cậy. Ông Pak thậm chí còn cho rằng nhà chức trách Hàn Quốc đã làm giả mạo kết quả điều tra để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong đó có việc chứng minh cho tính đúng đắn trong quan điểm chống Triều Tiên, giữ chân quân đội Mỹ ở lại Hàn Quốc và đổ trách nhiệm vụ chìm tàu cho nước khác. Ông Pak tuyên bố Triều Tiên sẽ tự bảo vệ chính mình nếu chính quyền Hàn Quốc dám thực hiện các hành động khiêu khích. Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên phủ nhận kết quả điều tra do Hàn Quốc công bố về nguyên nhân con tàu Cheonan bị chìm. Ngay sau khi Hàn Quốc công bố kết luận điều tra, ngày 20/5, NDC đã phủ nhận cáo buộc của Hàn Quốc và cho biết Triều Tiên sẵn sàng cử nhóm chuyên gia tới Seoul để xác minh các bằng chứng. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu này của Triều Tiên. Kể từ đó, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trở nên căng thẳng khi cả hai bên có những tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ và tiến hành các biện pháp quân sự nhằm đe dọa lẫn nhau. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, hiện đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Seoul, đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế không nên để cho xung đột leo thang thành chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc luôn luôn giữ vững quan điểm duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu này. Trung Quốc phản đối và lên án bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng Trung Quốc hy vọng chính quyền Hàn Quốc sẽ giải quyết đúng đắn vụ chìm tàu Cheonan và Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi và liên hệ chặt chẽ với Hàn Quốc về vấn đề này. An Khánh - (theo THX)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=193215