Quân đội Trung Quốc khẳng định không can thiệp vào tình hình Hong Kong

Tư lệnh lực lượng quân đội Trung Quốc ở Hong Kong, Thiếu tướng Chen Daoxiang đã đảm bảo với một quan chức quốc phòng Mỹ rằng, binh lính nước này sẽ không can thiệp vào tình hình nội bộ của đặc khu bất chấp làn sóng biểu tình leo thang trong thời gian vừa qua.

Thiếu tướng Chen Daoxiang đã gặp gỡ trợ lí bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, David Helvey trong một sự kiện được tổ chức vào ngày 13-6 tại trụ sở quân đội Trung Quốc ở Hong Kong.

“Thiếu tướng Chen nói rõ rằng, quân đội Trung Quốc sẽ không phá vỡ cam kết về việc không can thiệp vào tình hình nội bộ Hong Kong. Đó là điều bất ngờ do ông ấy tự nhắc đến điều đó. Đây dường như là tín hiệu rõ ràng đến vào một thời gian nhạy cảm”, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quốc phòng cho hay.

Quân đội Trung Quốc sẽ không can thiệp trấn áp biểu tình

Quân đội Trung Quốc sẽ không can thiệp trấn áp biểu tình

Vai trò của quân đội Trung Quốc tại Hong Kong đã là vấn đề nhạy cảm trong thời gian dài. Nhiều người dân trong đặc khu này lo ngại binh lính Trung Quốc có thể tiến hành các hành động bạo lực để trấn áp bạo động biểu tình, tuy nhiên, cảnh sát Hong Kong cũng đã nhiều lần nhấn mạnh việc đủ khả năng gìn giữ trật tự.

Hong Kong đã được trao trả cho Trung Quốc theo cơ chế “một đất nước, hai chế độ” từ Anh vào năm 1997, trong đó Bắc Kinh đại diện cho đặc khu này về mặt quốc phòng và ngoại giao nhưng nó lại có sự độc lập trong hệ thống tư pháp và chính sách kinh tế.

Ngoài ra, lãnh đạo Hong Kong cũng có thể đề nghị quân đội Trung Quốc giữ gìn trật tự công cộng nhưng điều này không được can thiệp vào các vấn đề địa phương.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/quan-doi-trung-quoc-khang-dinh-khong-can-thiep-vao-tinh-hinh-hong-kong/817160.antd