Quân đội Ukraine phản kích mạnh mẽ, tấn công trả lại vào đất Nga
Quân đội Ukraine sau những phút đầu 'chịu trận' trước đợt tấn công từ phía Nga thì đã có ghi nhận về những cuộc phản công đầu tiên.

Vào sáng 24/2 theo giờ Moskva, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công lớn trên toàn bộ tuyến biên giới phía Tây của Ukraine theo chiến dịch mà Tổng thống Putin gọi là "giải giáp lực lượng vũ trang Ukraine".

Đợt tấn công phủ đầu được thực hiện rất mạnh bằng hỏa lực pháo binh và tên lửa nhằm vào những thành phố lớn của Ukraine, tiếp đó lính đổ bộ đường không và lính thủy đánh bộ Nga đã tiến vào các thành phố Mariupol cùng với Odessa.

Lực lượng vũ trang Ukraine trong những phút đầu của cuộc tấn công gần như án binh bất động, giới phân tích cho rằng họ đang thực hiện chiến thuật tránh đối đầu trực tiếp với mũi nhọn tấn công của đối phương để tổ chức đánh trả.

Mặc dù Nga và phe ly khai tuyên bố đã chiếm được thành phố cảng Mariupol nhưng hình ảnh từ thực địa vẫn cho thấy Quân đội Ukraine kiểm soát địa điểm này, các đoàn thiết giáp BTR-3/4 của họ đang triển khai cho nhiệm vụ chiến đấu.

Được biết xung quanh Mariupol, lực lượng Ukraine có quân số tới 12 nghìn người nên không dễ để Nga và phe ly khai miền Đông có thể chiếm địa điểm nói trên, có vẻ như quân Ukraine đang cố kéo đối phương vào trận chiến đô thị để hạn chế tối đa sức mạnh hỏa lực đối phương.

Hiện tại đã có những thông tin đầu tiên về hành động phản kháng của Quân đội Ukraine, trang Facebook của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ 5 máy bay và 1 trực thăng của Nga tại vùng Lugansk.

Bên cạnh đó các đơn vị không quân của Ukraine cũng xuất kích từ phía Tây sang phía Đông tham chiến, thông tin ban đầu cho biết họ đã đẩy lui được một đợt tấn công từ phía đối phương

Diễn biến đáng chú ý nhất đã tới khi cách đây ít lâu, hình ảnh về cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Nga đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo dữ liệu được trình bày, Ukraine rõ ràng đã sử dụng các hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka và Tochka-U để chống lại Nga. Không có dữ liệu về sự tàn phá, nạn nhân và thương vong cho đến thời điểm hiện tại.

Không có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hoặc chính quyền Belgorod, mặc dù vậy theo thông tin từ người dân, các vụ nổ lớn được nghe thấy với tần suất thường xuyên.

Tính đến các loại vũ khí hiện có của Lực lượng vũ trang Ukraine, giới chuyên gia lưu ý rằng Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo trả đũa vào một số thành phố lớn của Nga, đáng chú ý nhất là tên lửa đạn đạo Grom-2 có tính năng tương tự Iskander-M.

Vấn đề lớn nhất đối với Nga hiện nay là phải tiến hành chiến tranh thật nhanh chóng và rút quân trở về, không được để sa lầy vào cuộc chiến đô thị với Quân đội Ukraine.

Đây là điều tối quan trọng bởi chắc chắn sắp tới Nga sẽ bị cấm vận triệt để trên tất cả mọi lĩnh vực, đồng thời phương Tây sẽ viện trợ không hạn chế cho Quân đội Ukraine.

Khi những trận chiến trên bộ lớn diễn ra, số vũ khí chống tăng mà phương Tây viện trợ khẩn cấp cho Ukraine dự báo sẽ phát huy tác dụng, đây là diễn biến đáng quan tâm trong thời gian tới.