Quân đội Ukraine tiến nhanh vào thành phố Kherson bất chấp tuyên bố thận trọng

Quân đội Ukraine đang nhanh chóng tiếp quản thành phố Kherson sau khi lực lượng vũ trang Nga triệt thoái khỏi đây.

Quân đội Ukraine đang bắt đầu tiến vào thành phố Kherson, bất chấp việc Tổng thống Volodymyr Zelensky từng thông báo rằng các binh sĩ của mình sẽ không vội vàng tiếp quản quá nhanh.

Quân đội Ukraine đang bắt đầu tiến vào thành phố Kherson, bất chấp việc Tổng thống Volodymyr Zelensky từng thông báo rằng các binh sĩ của mình sẽ không vội vàng tiếp quản quá nhanh.

Khi thông tin lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson được thông báo rộng rãi, cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak nói trên Twitter rằng đó là sự dàn dựng và không có bằng chứng nào về việc quân Nga dự định rút lui mà không chiến đấu.

Nhưng trong thông báo trên truyền hình mới đây, Tư lệnh chiến dịch đặc biệt - Đại tướng Sergey Surovikin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng việc rút lui là cần thiết để “bảo toàn tính mạng của binh sĩ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị”.

Tài khoản theo dõi cuộc xung đột Ukraine nổi tiếng trên Twitter có tên WarMonitor tuyên bố hôm 10/11/2022 rằng "Các lực lượng đặc biệt Ukraine đã tiến vào thành phố Kherson ngay sau khi binh sĩ Nga rút đi".

Bên cạnh đó, nguồn tin từ địa phương cũng tiết lộ rằng có thể nghe thấy tiếng súng bộ binh cỡ nhỏ ở bên trong thành phố Kherson, nhưng lưu ý rằng tuyên bố này chưa được xác nhận một cách cụ thể.

Một số kênh Telegram của Nga và Ukraine cho rằng các lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Chernobaivka và đang tiến vào thành phố Kherson, đồng thời bắt đầu tham gia những cuộc đọ súng với Quân đội Nga.

Cơ quan quản lý hành chính khu vực ngay sau đó đã phát cảnh báo người dân Kherson nên ở trong nhà và nơi trú ẩn của họ, với lý do xung đột trong thành phố dự kiến có nguy cơ sẽ ngày càng tồi tệ trong thời gian tới.

“Cư dân Kherson, xin đừng rời khỏi nhà của bạn, hãy ở trong những nơi trú ẩn! Các hành động thù địch với cường độ cao hiện đang được tiến hành”, lời cảnh báo nêu rõ. Điều này cho thấy khả năng "đấu súng trên phố" là khá cao.

Mặc dù có thể đúng là các binh sĩ Ukraine đã tiến vào thành phố, nhưng điều đó không nhất thiết nghĩa là họ đang thực hiện một cuộc tiến công toàn diện. Các đơn vị đặc biệt có thể rà soát khu vực và kiểm tra xem liệu binh sĩ Nga có bỏ thành phố như họ nói hay không.

Ngoài ra đặc nhiệm Ukraine cũng có thể đang kiểm tra khu vực để tìm mìn, bẫy và vũ khí được cất giấu. Sự hiện diện của họ trong thành phố cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm không thể lường trước.

Nguyên nhân là bởi vì các lực lượng Nga cũng có thể đang lên kế hoạch cho những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực nhằm yểm trợ khi binh sĩ của họ tiến hành các đợt rút lui.

Nếu điều đó xảy ra, nó có thể giải thích tại sao Quân đội Nga tiến hành sơ tán hàng chục nghìn dân thường khỏi thành phố - mặc dù sự hiện diện của cư dân đã không ngăn cản được các lực lượng Nga tiến hành chiến dịch tấn công tên lửa trên diện rộng trước đây.

Việc Quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson cũng không có nghĩa là Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực nói trên.

Lực lượng vũ trang Nga đang thiết lập các phòng tuyến ở phía Tây sông Dnepr, họ dự định sử dụng con sông như một rào cản tự nhiên để ngăn binh sĩ Ukraine tiến lên.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quan-doi-ukraine-tien-nhanh-vao-thanh-pho-kherson-bat-chap-tuyen-bo-than-trong-post522568.antd