Quân đội Zimbabwe phủ nhận tiến hành đảo chính

Lo ngại tình hình bạo lực gia tăng, nhiều nước đã đưa ra khuyến cáo công dân đi lại tại Zimbabwe.

Nhiều tiếng nổ đã xuất hiện tại trung tâm thủ đô Harare của Zimbabwe vào đầu giờ sáng 15/11, làm gia tăng lo ngại về một cuộc đảo chính sau khi nhiều xe tăng và xe bọc thép quân đội nước này xuất hiện bên ngoài thủ đô và đảng ZANU-PF cầm quyền cáo buộc Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga phạm tội phản quốc.

Xe quân sự tập kết ở thủ đô Harare ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters của Anh, nhiều binh sĩ đã chiếm trụ sở của đài truyền hình quốc gia ZBC vào rạng sáng nay (15/11). Một số nhân viên của ZBC đã bị cư xử thô bạo khi binh sĩ xông vào chiếm trụ sở đài truyền hình và hiện binh sĩ đã kiểm soát bên ngoài tòa nhà này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên Zimbabwe chứng kiến những mâu thuẫn công khai giữa quân đội và Tổng thống Robert Mugabe.

Đảng ZANU-PF cầm quyền cáo buộc Tư lệnh quân đội nước này, Tướng Constantino Chiwenga đã có hành vi làm phản, sau khi ông Chiwenga phản đối việc Tổng thống Robert Mugabe quyết định cách chức Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa.

“Tương lai của Zimbabwe phụ thuộc nhiều vào quyết định của Tổng thống”, Tổng thư kí Đảng ZANU-PF, ông Kudzai Chipanga cho biết. “Chúng tôi thất vọng và không hài lòng về người đứng đầu lực lượng quốc phòng, Tướng Constantino Chiwenga. Chúng tôi sẽ không khuất phục trước những cảnh báo nhằm vào nhà lãnh đạo được bầu chọn hợp pháp-Tổng thống Robert Mugabe”.

Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga. (Ảnh: AFP)

Trước đó, quân đội nước này cảnh báo sẽ can thiệp vào cuộc thanh trừng nhằm vào nhiều quan chức đảng ZANU-PF.

“Chúng ta cần phải nhắc nhở những người đứng đằng sau các hành động hiện nay”, Tư lệnh quân đội nước này, Tướng Constantino Chiwenga khẳng định. “Quân đội sẽ không do dự đưa ra các bước đi mạnh mẽ để bảo vệ các thành quả cách mạng của chúng ta”.

Trong phản hồi chính thức đầu tiên từ phía Zimbabwe kể từ khi xuất hiện những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự chống lại ông Robert Mugabe, Đại sứ Zimbabwe tại Nam Phi Isaac Moyo khẳng định không có âm mưu đảo chính chống lại Tổng thống Robert Mugabe và chính phủ nước này “vẫn còn nguyên vẹn”.

Tổng thống Robert Mugabe. (Ảnh: AFP)

Trong một tuyên bố được phát trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước sáng sớm 15/11, người phát ngôn quân đội Zimbabwe khẳng định, Tổng thống Robert Mugabe vẫn an toàn và nước này không phải trải qua một cuộc đảo chính. Tuyên bố cũng nêu rõ, quân đội hiện chỉ nhằm vào một số thành phần thân cận với Tổng thống, mà lực lượng này cho rằng đã phạm tội ác, gây thiệt hại về kinh tế và xã hội đối với Zimbabwe. Ngay sau khi quân đội hoàn thành nhiệm vụ của mình, tình hình sẽ sớm ổn định trở lại.

Nhiều chuyên gia phân tích cũng khẳng định, quân đội Zimbabwe cần kiềm chế hành động, vì nếu xảy ra một cuộc đảo chính quân sự toàn diện sẽ là một lựa chọn không tốt. Chắc chắn điều này sẽ vấp phải sự chỉ trích không những trong nước mà cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ là các quốc gia châu Phi- đang muốn bỏ lại những tàn tích về làn sóng tiếm quyền luôn xảy ra tại châu lục này.

Các nước cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình tại Zimbabwe. Mỹ đã lên tiếng hối thúc các bên liên quan ở Zimbabwe bình tĩnh, tiếp cận các bất đồng trong hòa bình, đồng thời "giải quyết những sự khác biệt một cách dân chủ, minh bạch và tuân thủ hiến pháp”.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đại sứ quán Mỹ tại Harare đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại Zimbabwe. Chính phủ Anh hôm qua (14/11) cũng đưa ra khuyến cáo công dân tại Harare tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết cho đến khi tình hình chính trị ổn định hơn ở quốc gia châu Phi này./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm TinTổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quan-doi-zimbabwe-phu-nhan-tien-hanh-dao-chinh-695776.vov