Quận Đống Đa: Đẩy nhanh rà soát đối tượng được hưởng trợ cấp gói 62.000 tỷ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội việc chủ động rà soát, khoanh vùng các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 để thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, đến nay qua rà soát bước đầu toàn quận có 2.037 lao động nghỉ việc không lương do dịch Covid-19...

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng phòng LĐTB&XH quận Đống Đa Nguyễn Đình Tiên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở LĐTB&XH Hà Nội, quận Đống Đa đã tiến hành rà soát trên toàn bộ địa bàn để lập danh sách sơ bộ những đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ của Chính phủ.

Ủy ban MTTQ quận Đống Đa tiếp nhận quà ủng hộ người nghèo trên địa bàn do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội việc chủ động rà soát, khoanh vùng các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 để thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, đến nay qua rà soát bước đầu toàn quận có 2.037 lao động nghỉ việc không lương do dịch Covid-19; số người không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp là 2.388 người; đối tượng người có công là 4.017 người; đối tượng hưởng bảo trợ xã hội là 3.807 người; 259 hộ nghèo và 233 hộ cận nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở đều đang gặp khó khăn trong rà soát đối tượng lao động tự do. Bởi, trong các nhóm đối tượng được nhận trợ cấp từ gói 62.000 tỷ thì nhóm lao động tự do là phức tạp nhất. Nhóm này hiện nay không khống chế độ tuổi mà mới chỉ quy định hộ khẩu thường trú, mức thu nhập trung bình theo chuẩn nghèo năm 2016-2020.

“Nếu không quy định độ tuổi cũng sẽ có những bất cập, đơn cử như một cụ già 80 tuổi bán trà đá là công việc chính đem lại thu nhập cho cả gia đình cụ, nhưng đã quá tuổi lao động thì cụ già có được nhận trợ cấp theo nhóm lao động tự do hay không. Tương tự với những trẻ em chưa đến tuổi lao động nhưng đã đi làm, hiện nay mất việc có được hỗ trợ hay không?” – ông Nguyễn Đình Tiên bày tỏ băn khoăn.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Tiên, trong việc rà soát các đối tượng hưởng lợi từ gói 62.000 tỷ thì vai trò của tổ trưởng các tổ dân phố vô cùng quan trọng. Bởi đây là người duy nhất biết được đối tượng có được hưởng hay không và nếu từ khâu này để xảy ra tình trạng bỏ sót đối tượng rất khó cho cơ quan Nhà nước xác nhận. Đồng thời, nếu không làm chặt chẽ thì sẽ không đáp ứng được mục tiêu hỗ trợ cấp bách cho những lao động gặp khó khăn thực sự. Vì vậy, trước mắt quận Đống Đa đang cho rà soát và sau đó sẽ có những bước để công khai minh bạch thông tin để đảm bảo hỗ trợ đúng người.

Nguyên Bảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-dong-da-day-nhanh-ra-soat-doi-tuong-duoc-huong-tro-cap-goi-62000-ty-382009.html