Quận Đống Đa: Một công trình xây dựng cứ dây dưa vi phạm

KTĐT - Đó là công trình xây dựng sai phép đã và đang diễn ra tại số 12, hẻm 7, ngách 99, ngõ 354, đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa).

Theo Giấy phép Xây dựng (GPXD) số 090438, do UBND quận Đống Đa cấp ngày 26/4/2009, cho ông Nguyễn Đình Viên được xây dựng nhà 3 tầng + 01 tum, tổng diện tích sàn xây dựng 162,8 m2, trên diện tích đất sử dụng riêng là 74,45 m2, diện tích đất sử dụng chung là 9,76 m (theo GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Viên ngày 14/10/2005). Nhưng, ngay sau khi khởi công xây dựng, ông Viên đã xây dựng sai phép, ngang nhiên cho thợ đập phá ô văng và bịt cửa sổ nhà cấp 4, đập phá ô văng và bịt cửa sổ tầng 1, nhà 3 tầng của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà (hộ liền kề đối diện với gia đình ông Viên - như ảnh chụp). Ngang nhiên vi phạm ngay các quy định tại GPXD của UBND quận đã cấp, ông Viên còn vi phạm Quyết định 79/2007/QĐ-UB của UBND TP ban hành ngày 11/7/2007 về quản lý cấp phép xây dựng và xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn. Vấn đề này đã được ông Lê Kế Việt, phó chủ tịch UBND phường Khương Thượng và ông Lê Hồng Quang, thanh tra Xây dựng phường xác nhận. Ông Lê Hồng Quang cho biết, chiều ngày 26/5/2009, khi cán bộ cùng thanh tra Xây dựng phường vào kiểm tra sai phạm của gia đình ông Viên, phường đã lập biên bản số 33/BB-TTrXD, yêu cầu gia đình ông Nguyễn Đình Viên phải ngừng thi công xây dựng công trình vì đã vi phạm điều 4 mục 2 của GPXD đã cấp. Trong quá trình thi công đã cưa một phần ô văng tầng 1, nhà 3 tầng công trình nhà ở của bà Nguyễn Thị Thanh Hà. Tiếp đó, sáng ngày 29/5/2009 (hết thời hạn 3 ngày theo quy định) gia dình ông Viên vẫn tiếp tục cho thợ thi công sai phép, đập phá ô văng, bịt cửa sổ của gia đình bà Hà. UBND phường đã tổ chức cuộc họp mời các tổ chức ban, ngành chức năng, tổ dân phố cùng 2 gia đình để giải quyết. Tại biên bản cuộc họp đã kết luận ý kiến của phường Khương Thượng: "Việc ông Viên cưa ô văng tầng 1 nhà 3 tầng của nhà chị Hà là có thật. Yêu cầu gia đình ông Viên cam kết không đập cửa, đập ô văng nhà chị Hà...". Do việc xử lý thiếu kiên quyết của chính quyền phường, nên gia đình ông Viên tiếp tục sai phạm, gây khiếu kiện căng thẳng. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Kế Việt cho biết: "Sở dĩ, phường chưa xử lý cưỡng chế kiên quyết đối với những sai phạm cố tình của ông Viên là do mâu thuẫn giữa bố chồng (ông Viên) và con dâu (là chị Hà) trong tranh chấp khi xây dựng nhà ở của ông Viên. Nhưng nếu xây dựng sai phép thì chúng tôi cũng kiên quyết xử lý theo luật". Nhưng đến bao giờ những vi phạm xây dựng sai phép của gia đình ông Nguyễn Đình Viên mới được xử lý cương quyết, dứt điểm? Chúng tôi được biết, sáng ngày 10/6/2009, Thanh tra Xây dựng phường đến kiểm tra, công trình xây dựng của ông Nguyễn Đình Viên vẫn ngang nhiên tiếp tục vi phạm. Lực lượng chức năng của phường lại phải lập biên bản ngừng thi công lần 2 với nội dung rất rõ là: "Ông Viên xây dựng nhà sai phép, không chấp hành quyết định đình chỉ của UBND phường. Hiện trạng đang làm cốp pha tầng 2 chưa đổ mái. Yêu cầu ông Viên phải đình chỉ ngay công trình. Đến 14 giờ, Thanh tra Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra". Không chỉ đến 14giờ cùng ngày, mà tới cả đến sáng chủ nhật (14/6/2009), khi ông Lê Kế Việt cùng Thanh tra Xây dựng vào kiểm tra thì công trình sai phạm của hộ ông Nguyễn Đình Viên vẫn đang cho thợ tiếp tục thi công, buộc chính quyền phường phải giải tán thợ và đình chỉ thi công. Rõ ràng, chủ đầu tư đã và đang cố tình vi phạm các quy định của pháp luật trong xây dựng và Quyết định 79/2007/QĐ-UB của UBND TP. Sai luật phải xử nghiêm theo luật! Tại điều 5 và điều 9 của Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ: "Thanh tra xây dựng phường phải lập biên bản vi phạm pháp luật xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình ngừng thi công xây dựng công trình" và điều 17 của Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định rõ "Chủ tịch UBND xã, phường phải quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý...". Việc xử lý sai phạm xây dựng sai phép của hộ ông Nguyễn Đình Viên là trách nhiệm của UBND phường Khương Thượng và quận Đống Đa, nhằm góp phần quản lý TTXD đô thị ở khu vực này. Nhiều hộ dân trong tổ dân phố tại đây còn cho rằng, việc xây dựng sai phép của gia đình ông Viên không chỉ là đập phá ô văng, bịt cửa sổ, gây thiệt hại cho gia đình chị Hà (hộ liền kề) nếu không được xử lý dứt điểm, cưỡng chế theo luật định thì còn gây hậu quả là hệ thống hạ tầng, đường thoát nước của cả khu vực sẽ bị công trình nhà ở sai phép của ông Viên chiếm dụng, xây đè lên toàn bộ thì hậu quả khôn lường sẽ dẫn tới đâu khi công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Bài, ảnh: Xuân Hạnh

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=157625