Quận Đống Đa nói về thay hàng hoa sữa phố Nguyễn Chí Thanh

Hiện phương án đánh chuyển, trồng mới loại cây thay thế hàng hoa sữa đang được quận Đống Đa, hà nội hoàn thiện để gửi cấp thẩm quyền phê duyệt.

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội cho hay qua khảo sát cho thấy tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh trồng cây hoa sữa khá dày đặc, gây mùi khó chịu cho người dân sống quanh khu vực. Đây là một trong những lý do để quận báo cáo, đề xuất thay thế hoa sữa bằng loại cây khác trên tuyến phố này…

Dị ứng với mùi hoa sữa

Theo ghi nhận dọc trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, các cây hoa sữa chủ yếu được trồng với mật độ dày đặc ở dọc hai bên đường từ cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh đến ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh - Pháo Đài Láng.

Là một người dân sinh sống ở ngõ 76 phố Nguyễn Chí Thanh đã gần 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (60 tuổi) cho biết hoa sữa chính vụ sẽ bung nở vào mùa hè. Thời điểm này, thời tiết ngoài trời oi ả, hương từ cây hoa sữa sẽ tỏa ra nhiều khiến cho cả một đoạn phố chỉ thấy mùi hoa sữa, ai cũng thấy choáng váng, nhất là người lớn tuổi. “Không chỉ có hoa, khi quả của cây này nứt nẻ, các sợi bông từ quả sẽ theo gió bay khắp nơi, ai dính vào người sẽ rất ngứa” - bà Thanh nói.

Còn chị Lê Bích Thu (người dân) chia sẻ: “Có thời gian tôi ốm vì hoa sữa vì mùi rất nồng nặc, ngửi phải mùi hương của cây hoa này nhiều quá cũng thấy sợ. Theo tôi, việc chuyển bớt những cây hoa này đi rồi trồng đan xen các loại cây khác là rất hợp lý, mỗi đoạn phố chỉ nên từ một đến hai cây, hương thơm sẽ dịu mát hơn rất nhiều”.

Hàng hoa sữa tại phố Nguyễn Chí Thanh trồng dày đặc, gây mùi nồng nặc khi vào mùa hoa, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: PHI HÙNG

Hàng hoa sữa tại phố Nguyễn Chí Thanh trồng dày đặc, gây mùi nồng nặc khi vào mùa hoa, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: PHI HÙNG

Tương tự đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện là đường Trần Duy Hưng, mật độ những cây hoa sữa cũng được trồng dày đặc khiến không ít người bị ám ảnh bởi mùi hương của loài cây này.

Bạn Dương Thị Ngọc Huyền (sinh viên) cho biết: “Tôi thích hoa sữa nhưng là sự nhẹ nhàng, mát dịu, nếu mùi nồng nặc quá sẽ gây tâm lý sợ hãi. Trồng xen kẽ vài cây thì được, còn trồng cả con đường thì thật sự rất khó chịu mỗi khi tới mùa cây nở hoa”.

Đang hoàn thiện phương án thay thế cây hoa sữa

Chiều 27-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết quận đang triển khai dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh theo Chương trình 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị. Mục tiêu nhằm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng, thiết kế biển quảng cáo trên trục tuyến phố này.

Theo ông Tuấn, qua rà soát, toàn tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đa phần là trồng cây hoa sữa với mật độ khá dày, gây mùi hương nồng nặc khi vào mùa. Bên cạnh đó có một phần nhỏ cây xanh tại tuyến phố bị cong, vênh, sâu mọt.

Căn cứ vào thực tế, quận có báo với Sở Xây dựng và TP xem xét phương án là di dời cây hoa sữa, thay bằng cây hoa ban và các loại cây khác để tạo cảnh quan. Đây cũng là phương án giãn mật độ cây hoa sữa trên tuyến phố, nhằm hạn chế độ đậm mùi hương khi hoa sữa vào mùa.

Cũng theo ông Tuấn, nhiều năm qua, bà con nhân dân sống gần tuyến phố cũng nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền về việc mật độ trồng cây hoa sữa tại tuyến đường này quá dày đặc, vào mùa hoa sữa mùi hoa đậm đặc gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cũng cho biết hiện phương án đánh chuyển, trồng mới loại cây thay thế hàng hoa sữa đang được quận hoàn thiện để gửi cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó có phương án cụ thể di dời bao nhiêu cây, tại vị trí nào, trồng thay thế bằng loại cây gì… Kinh phí di dời, trồng thay thế cây xanh sẽ lấy từ kinh phí thực hiện dự án chỉnh trang tuyến phố.

“Phương án đánh chuyển, trồng thay thế cây xanh tại tuyến phố sẽ phải đảm bảo các tiêu chí khoa học, hợp lý, đúng quy định, có sự đồng thuận của bà con nhân dân. Sau khi hoàn thiện phương án, quận sẽ gửi cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng thẩm định, hướng dẫn bước tiếp theo. Sau khi phương án hoàn thiện sẽ trình UBND TP phê duyệt rồi mới tổ chức thực hiện” - ông Tuấn nói.•

Đề xuất di dời 80 cây hoa sữa phố Nguyễn Chí Thanh

Trước đó vào đầu tháng 10, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn quận Đống Đa về việc hoàn thiện di dời, trồng mới cây xanh tại dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh.

Theo đề xuất của quận, sẽ di dời, trồng mới 123 cây xanh, trong đó có 80 cây hoa sữa tại tuyến phố này. Theo đó, Sở Xây dựng lưu ý quận Đống Đa cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau dịch chuyển.

Phương án thay thế, trồng mới cây xanh tại tuyến phố phải được thông tin rộng rãi, có sự ủng hộ của người dân trên địa bàn. Đặc biệt, Sở Xây dựng đề nghị cần xem xét, đánh giá về mật độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa nồng nặc sau khi trồng.

Trường hợp cây hoa sữa có khối lượng lớn, không thể bố trí trồng lại trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn thì đề nghị UBND quận Đống Đa chủ động liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500 m ở Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

TRỌNG PHÚ - PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quan-dong-da-noi-ve-thay-hang-hoa-sua-pho-nguyen-chi-thanh-post705229.html